Các bên thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Liban

Ngay sau khi lệnh ngừng bắn tại Liban chính thức có hiệu lực, các bên liên quan đã bắt đầu có các động thái cụ thể nhằm thực thi các điều khoản của thỏa thuận này.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại West Bekaa, Liban, ngày 26/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 27/11 khẳng định sẽ chỉ đạo quân đội nước này thực thi một cách kiên quyết thỏa thuận ngừng bắn và cho biết mục tiêu quan trọng nhất hiện nay của nước này là giải cứu toàn bộ con tin bị lực lượng Hamas giam giữ. Quân đội Israel cũng đã ban bố cảnh báo hạn chế đi lại ở miền Nam Liban từ 17h chiều 27/11 đến 7h sáng 28/11.

Lực lượng Hezbollah cũng xác nhận đang hợp tác với chính phủ Liban liên quan tới hoạt động triển khai quân đội chính phủ tại miền Nam. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) thông báo sẽ phối hợp với các bên liên quan và điều chỉnh hoạt động của lực lượng này theo tình hình mới.

Cùng ngày, quân đội Liban đã bắt đầu tăng cường triển khai lực lượng tại khu vực sông Litani ở miền Nam và củng cố quyền lực nhà nước tại đây đồng thời phối hợp với UNIFIL.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Amos Hochstein, nhà trung gian đàm phán thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh văn kiện này sẽ có hiệu lực lâu dài chứ không chỉ trong vòng 60 ngày. Ông cũng cho rằng hiệu quả của thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng hơn việc thực thi một cách nhanh chóng.

Cũng trong ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này ủng hộ bất cứ thỏa thuận nào giúp chấm dứt xung đột tại Liban và Moskva hy vọng vào một giải pháp giúp đảm bảo sự công bằng về an ninh cho các bên liên quan.

Trước đó, Nội các an ninh Israel đêm 26/11 đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban, mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.