Các bên ở Syria tới Geneva tiếp tục đàm phán

Phái đoàn Chính phủ Syria cũng như phái đoàn phe đối lập đã tới Geneva (Thụy Sĩ) để tham gia vòng đàm phán thứ hai nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria.
Phái đoàn Chính phủ Syria cũng như phái đoàn phe đối lập ngày 9/2 đã tới Geneva (Thụy Sĩ) để tham gia vòng đàm phán thứ hai nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria.
Các bên ở Syria tới Geneva tiếp tục đàm phán ảnh 1

Ngoại trưởng Syria, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Walid Muallem. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên giữa hai bên kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 3/2011 đã diễn ra cuối tháng Giêng vừa qua, nhưng chưa đạt được tiến bộ cụ thể.Theo các nguồn tin thân cận với phái đoàn chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ như trong vòng đàm phán đầu tiên, trong khi chưa rõ lãnh đạo Liên minh dân tộc Syria đối lập Ahmad Jarba sẽ tiếp tục có mặt trong phái đoàn phe đối lập hay không.Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi dự kiến tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với phái đoàn chính phủ và phe đối lập Syria trong ngày 10/2, sau đó sẽ quyết định có tiến hành một cuộc họp chung vào ngày 11/2 hay không.Cho tới nay, các bên ở Syria vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề đưa ra thương lượng. Trong khi phe đối lập yêu cầu ưu tiên đối với thỏa thuận về một quá trình chuyển tiếp chính trị không có sự tham gia của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thì phía Chính phủ Syria tuyên bố không trao quyền lực cho liên minh đối lập và chỉ thương lượng về giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến.Liên quan đến tình hình tại Syria, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin các nhóm khủng bố vũ trang thuộc phe đối lập nước này ngày 9/2 đã tấn công thị trấn Ma'an thuộc tỉnh miền Trung Hama và sát hại hàng chục người.Cùng ngày, lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 600 trong số 3.000 người bị mắc kẹt tại thành phố Homs do phe đối lập chiếm giữ và đang bị quân đội chính phủ bao vây, trong khi Chính phủ Syria và phe đối lập lại cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.Đây là đợt sơ tán thứ 2 kể từ khi Chính phủ và phe đối lập tại Syria đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Homs trong vòng 3 ngày, kể từ ngày 7/2, để sơ tán dân thường khỏi thành phố và chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới những người dân quyết định ở lại.Cũng trong ngày 9/2, khoảng 60 thùng thực phẩm đã được Liên hợp quốc phân phát cho người dân bên trong Homs, 1 ngày sau khi xe chở khẩu phần cứu trợ của chính phủ bị bắn khi tìm cách vào khu vực bị bao vây.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.