Các bên gia tăng nỗ lực ngoại giao tìm giải pháp cho xung đột Ukraine - Nga

Các hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine - Nga tiếp tục được tiến hành khẩn trương, với hàng loạt tuyên bố và sáng kiến nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước đồng minh của Kiev tại Pháp vào ngày 6/1/2026. Để chuẩn bị cho hội nghị trên, các cố vấn an ninh của những nước ủng hộ Ukraine dự kiến sẽ nhóm họp trước tại Kiev vào ngày 3/1 nhằm rà soát tài liệu và thống nhất các nội dung trước khi trình lên cấp lãnh đạo. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng có thể tiếp tục đối thoại với các đối tác châu Âu và Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thảo luận với Washington về khả năng Mỹ triển khai binh sĩ trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Kiev. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột và không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào.

Liên quan đến căng thẳng gần đây, Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Zelensky khẳng định không có bằng chứng xác thực cho thấy sự liên quan của Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo một vòng tham vấn mới theo “định dạng Berlin” sẽ diễn ra giữa đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Canada, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine. Ông nhấn mạnh nhu cầu về “sự minh bạch và trung thực từ tất cả các bên”.

Trong khi đó, Moskva cho rằng đối thoại giữa Nga và EU “chưa chấm dứt vĩnh viễn”. Trả lời báo Izvestia ngày 30/12, ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng không nên coi quan hệ Nga - EU là hoàn toàn bế tắc. Theo ông, cơ hội đối thoại có thể mở ra trong tương lai, khi nhiệm kỳ của Ủy ban châu Âu hiện nay kết thúc và một cơ cấu lãnh đạo mới được hình thành.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga – EU tiếp tục căng thẳng liên quan đến xung đột tại Ukraine và các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, song Moskva vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại trong tương lai.

Giới quan sát nhận định chuỗi động thái ngoại giao dồn dập cho thấy các bên đang tìm kiếm dư địa mới cho đối thoại, dù bất đồng lớn và giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.