Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, năm 2024, các bảo tàng trên cả nước đã tổ chức hơn 40.000 cuộc triển lãm và hơn 510.000 hoạt động giáo dục. Các cuộc triển lãm lớn, hoạt động nghiên cứu và học tập, các sản phẩm văn hóa và sáng tạo chất lượng cao liên tục được tổ chức, trở thành bảo đảm quan trọng cho việc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.
Hiện nay, ngày càng có nhiều bảo tàng thông qua nhiều phương thức đổi mới sáng tạo, đã chuyển đổi từ việc chỉ trưng bày hiện vật đơn thuần thành khơi dậy sự quan tâm, hứng thú tìm hiểu của du khách, cho phép họ bước vào bảo tàng và thực sự hiểu được lịch sử. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều sáng tạo văn hóa tinh tế thỏa mãn mong muốn “mang di tích văn hóa về nhà” của du khách.
Lãnh đạo Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc cho biết cần nhận diện chính xác những thay đổi, ứng phó một cách khoa học, có biện pháp mở rộng nguồn cung và tối ưu hóa dịch vụ để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng tăng của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy tiến bộ xã hội bền vững.
Được biết, kể từ khi Bảo tàng công cộng Nam Thông – bảo tàng đầu tiên của Trung Quốc được thành lập vào năm 1905 đến nay, sự nghiệp bảo tàng Trung Quốc đã trải qua 120 năm phát triển. Hiện nay, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành một hệ thống bảo tàng hiện đại với loại hình đa dạng, chủ thể phong phú, công bằng và phổ quát. Hơn 7.000 bảo tàng như những mảnh ghép lớn nhỏ tạo nên bức tranh không gian và thời gian của nền văn minh rộng lớn của Trung Hoa rực rỡ, thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của nền văn hóa Trung Hoa.