Một xác voi đang phân hủy tại Vườn Quốc gia Hwange ở phía Bắc Zimbabwe hôm 16/12. Ảnh: AFP
Các đám mây bão cuối cùng cũng hình thành trên Vườn Quốc gia Hwange, nhưng đã quá muộn khi hơn 110 con voi chết trong đợt hạn hán kéo dài.
Simba Marozva và các kiểm lâm viên khác ở Vườn Quốc gia Hwange đang tập trung cắt ngà từ xác chết đang thối rữa của các con voi, trước khi những kẻ săn trộm tìm thấy.
Vườn quốc gia rộng 14.600 km2 này là nơi sinh sống của hơn 45.000 con voi. Tuy số lượng voi chết không nhiều, nhưng cảnh tượng vẫn khiến người chứng kiến đau lòng.
Theo người phát ngôn của Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Zimbabwe – ông Tinashe Farawo, những con voi già, voi con và voi bị bệnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt hạn hán vừa qua. Một số đã trải qua những giờ phút cuối cùng trong bóng cây.
Chiếc ngà còn nguyên vẹn là dấu hiệu cho thấy những con voi đã chết tự nhiên.
Hơn 200 con voi đã chết trong trận hạn hán năm 2019, nhưng kiểm lâm địa phương cho biết tình trạng năm nay có thể tồi tệ hơn. Ảnh: AFP
Ông Tinashe Farawo chia sẻ rằng biến đổi khí hậu đã làm gia tăng số đợt hạn hán. Theo ông, không chỉ loài voi mà còn nhiều động vật khác cũng chịu tác động vì tình trạng khắc nghiệt này. Ảnh: AFP
Hạn hán đã ảnh hưởng đến một số quốc gia ở Nam châu Phi và năm nay tình trạng còn nghiêm trọng hơn bởi hiện tượng El Nino. Ảnh: AFP
Hành trình tìm nước đã khiến loài voi đến những khu vực nguy hiểm gần với nơi sinh sống của con người ở gần Hwange. Ảnh: AFP
Những vũng nước cạn khô buộc voi và nhiều động vật khác phải di chuyển xa hơn để tìm thực phẩm và nước uống. Một số đã vượt biên giới sang Botswana và các quốc gia láng giềng. Ảnh: AFP
Trung bình mỗi con voi uống khoảng 200 lít nước và tiêu thụ 140 kg thực phẩm/ngày. Ảnh: AFP
Sau nhiều ngày bị giới hạn tốc độ, mạng vệ tinh Starlink phục vụ quân đội Ukraine bất ngờ ghi nhận kết nối ở tốc độ kỷ lục, vượt 400 km/h, làm dấy lên câu hỏi về những thay đổi phía sau bước ngoặt này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, một cuộc điều tra quy mô lớn kéo dài hơn hai thập kỷ tại lưu vực sông Amazon vừa công bố những phát hiện đáng báo động.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 đã quyết định dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này diễn ra chỉ hai tuần trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ, nhằm giảm bớt sức ép kinh tế lên các tiểu bang vùng biên giới Mỹ.
Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ chi gần 245 triệu euro (300 triệu USD) để bảo đảm khả năng huy động bổ sung khí đốt trong mùa Đông 2026-2027, trong bối cảnh mức dự trữ tại các kho khí đốt của nước này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.