Cà phê Sơn La được mùa, được giá

Thời điểm này, nông dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang bước vào vụ thu hoạch cà phê năm 2021. Vụ này bà con nông dân đang rất phấn khởi vì cà phê được mùa, được giá.
Chú thích ảnh
Cây cà phê trồng tại huyện Thuận Châu (Sơn La). 

Huyện Thuận Châu là vùng chuyên canh cây cà phê lớn thứ 2 của tỉnh Sơn La, với diện tích trên 5.560 ha cà phê, tập trung nhiều nhất tại các xã: Nậm Lầu, Bon Phặng, Muổi Nọi, Tông Cọ, Chiềng Pha,Chiềng Bôm...; trong đó, diện tích đã cho sản phẩm đạt 4.235 ha, diện tích đang chăm sóc là 1.329 ha. Năm 2021, năng suất cà phê đạt bình quân hơn 8 tấn quả tươi/ha, sản lượng toàn huyện ước đạt 34.000 tấn; sản lượng đã thu hoạch khoảng 22.000 tấn quả tươi.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch liên kết chuỗi sản xuất cà phê, dùng nguồn ngân sách để hỗ trợ bà con về phân bón, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật nên chất lượng quả cà phê của huyện Thuận Châu đã được cải thiện, quả đều, chắc mẩy hơn. Tỷ lệ quả có hạt lép thấp, quả chín đồng loạt, thuận lợi cho việc thu hái và tiêu thụ của người dân.

Bên cạnh đó, để kịp thời tiêu thụ sản lượng cà phê do người dân làm ra, ngoài hệ thống 10 cơ sở chế biến có công suất tương đối lớn thì mạng lưới các đại lý chuyên thu gom cà phê có mặt khắp các nương, vườn cũng góp phần quan trọng giúp người dân kịp thời đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. 

Chú thích ảnh
Nông dân bản Nhộp, xã Chiềng Bôm (Thuận Châu, Sơn La) thu hoạch cà phê.

Theo nhiều người dân trồng cà phê, mọi năm, vào đầu vụ, giá cà phê thấp, sau đó mới dần nhích lên ở thời điểm giữa và cuối vụ. Thế nhưng năm nay, mới bắt đầu vụ thu hoạch, giá cà phê đã ở mức khá cao, bình quân đạt 10.000 đồng/kg, có thời điểm đạt tới 15.000 đồng/kg. Nếu diễn biến giá cả vẫn giữ ổn định cho đến cuối vụ, các hộ trồng cà phê sẽ có một vụ mùa thắng lợi.

Xã Chiềng Bôm hiện có diện tích cây cà phê lớn của huyện Thuận Châu với trên 240 ha cà phê; trong đó, 224 ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt hơn 7 tấn/ha. Đến xã Chiềng Bôm có thể nhận thấy niềm vui đang hiện hữu trên khuôn mặt của những người nông dân ở đây sau những năm lao đao vì giá cà phê giảm. Trên khắp các nương vườn, nông dân tất bật thu hoạch cà phê với những niềm vui về một niên vụ thành công ngoài mong đợi.

Đang nhanh tay hái những quả cà phê chín mọng, ông Lường Văn Chiến, bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, chia sẻ, năm nay, gia đình ông Chiến có 2 ha cà phê đang cho thu hoạch, sản lượng khoảng 20 tấn. Trong quá trình trồng và chăm sóc, gia đình ông Chiến cung như các hộ trông cà phê trên địa bàn xã được cán bộ huyện và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế hướng dẫn, chăm sóc, cách bón phân theo nguyên tắc “4 đúng”. Năm nay, với giá bán bình quân 14.000 đồng/kg gia đình ông sẽ có thu nhập trên 280 triệu đồng nên ông Chiến rất phấn khởi.

Chú thích ảnh
Phơi cà phê tại xưởng sản xuất, sơ chế cà phê của gia đình anh Bùi Công Thành, bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha (Thuận Châu, Sơn La). 

Ông Lường Văn Bình, trưởng bản Nhộp, cho hay, cả bản có 101 hộ với khoảng 426 nhân khẩu. Hầu hết các hộ trong bản đều trồng cà phê với diện tích trên 32 ha. Riêng vụ cà phê năm nay đã giúp cho 4 hộ dân trong bản vươn lên thoát nghèo.

Tới thăm xưởng sản xuất, sơ chế cà phê của gia đình anh Bùi Công Thành, bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha với không khí làm việc rất tấp nập, xe tải chở cà phê ra vào xưởng liên tục.

Anh Thành cho hay, từ đầu vụ đến nay, anh đã bao tiêu khoảng 2.000 tấn cà phê tươi cho các hộ dân khu vực các xã Chiềng Pha, Nậm Lầu, Chiềng Bôm... Xưởng luôn hoạt động, trung bình mỗi ngày sơ chế hàng chục tấn quả cà phê tươi, thu mua cho người dân với giá trung bình 10.000 đồng/kg, có lúc cao điểm lên tới 15.000 đồng/kg; duy trì 30 đầu xe với khoảng 200 điểm thu mua, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân bán cà phê.

Thắng lợi của vụ cà phê trên địa bàn huyện Thuận Châu, giúp người nông dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững, nhất là giúp bà con vơi bớt những khó khăn trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.