Cá nuôi lồng bè ở Phú Yên chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Trong những ngày qua, nhiều loại cá nuôi trong lồng bè có giá trị kinh tế cao như cá mú, diêu hồng... ở vùng hạ lưu vùng đầm Ô Loan thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên bị chết hàng loạt.
Cá nuôi lồng bè ở Phú Yên chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ảnh 1

Người dân đang san thưa cá trong lồng để cứu cá.

Trong ngày 23/7, dù đã một lần thu dọn xác cá chết, song khu vực bè nuôi của gia đình ông Đặng Ngọc Triển, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An vẫn còn cá chết nổi trên mặt nước. Ở sâu dưới đáy lồng, có rất nhiều cá kích cỡ từ 0,5 - 0,8 kg/con cũng đang yếu dần...

Ông Đặng Ngọc Triển cho biết: "Số cá mới nổi lên có thể do vừa chết hoặc của các hộ nuôi lân cận vứt trôi theo dòng nước vướng vào. Những con cá ở dưới đáy lồng vớt bỏ thì “tiếc của”, nhưng giữ lại cũng khó mà cứu chữa. Cá diêu hồng lúc mới nuôi có khoảng 500 con với trọng lượng từ 0,5 kg trở lên, bây giờ chỉ còn khoảng 50 - 60 con. Trong khi đó, loại cá cỡ nhỏ bằng ngón tay, ngón chân vừa được gia đình thả cả ngàn con và nay cũng chết gần hết".

Cùng chung hoàn cảnh này, các lồng cá nuôi của gia đình ông Lê Văn Trung, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An cũng bị chết hàng loạt. Một số lồng nuôi, cá đạt kích cỡ thương phẩm nhưng không thể xuất bán vì không có người mua. Bỏ lồng không được, vớt bán cũng không xong. Hiện nay, ông Trung cũng như nhiều hộ khác đang nỗ lực cứu cá bằng cách san thưa lồng và tắm cho cá bằng nước đá lạnh. Tuy nhiên, giải pháp này chưa mang lại hiệu quả.

Ông Lê Văn Trung, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An than thở: "Cá lớn cá nhỏ gì cũng chết hết. Cá hồng bây giờ thì nổ mắt và tự nhiên chết...".

Tính đến thời điểm này, có khoảng 400 lồng bè của gần 100 hộ dân ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An có cá nuôi bị chết với tỷ lệ thiệt hại từ 40 - 80%.

Cá nuôi lồng bè ở Phú Yên chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ảnh 2

Cá mú cỡ nhỏ bị chết.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của huyện Tuy An đã lấy mẫu nước ở các vùng nuôi và mẫu cá chết gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân; đồng thời khuyến cáo người dân không vứt xác cá bừa bãi để hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Được biết, cách đây 1 năm hiện tượng cá nuôi chết hàng loạt cũng xảy ra tại vùng nuôi này kkiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.