Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại huyện đảo Kiên Hải

Ngày 19/10, ông Đào Hữu Hiền, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, liên tục mấy ngày qua, cá bóp nuôi lồng bè trên biển khu vực Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải bị chết hàng loạt.
Chú thích ảnh
Khu vực nuôi cá lồng bè ở Hòn Tre.

Theo đó, có 14 hộ nuôi bị thiệt hại, có hộ bị thiệt hại 70%, ước tính ban đầu khoảng 18 tấn, gây thiệt hại cho nông dân khoảng 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do nguồn nước ngọt từ các cửa sông đổ ra biển, môi trường nước bị thay đổi đột ngột làm cho cá bị chết.

Tuy nhiên, huyện Kiên Hải đang tiến hành lấy mẫu nước gửi về Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang để phân tích tìm ra nguyên nhân chính thức khiến cá nuôi lồng bè bị chết.

Chú thích ảnh
Cá bóp nuôi lồng bè của người dân Hòn Tre bị chết hàng loạt. 

Ông Đào Hữu Hiền cho biết, cá nuôi lồng bè bị chết ở khu vực gần nơi tránh trú bão tàu cá ở Hòn Tre, còn cá lồng bè nuôi trên địa bàn huyện đảo Kiên Hải nơi khác, như xã Lại Sơn, An Sơn và Nam Du không ảnh hưởng. Vì vậy, nếu nguyên nhân chính từ nguồn nước thì khuyến khích bà con chuyển số lượng cá còn lại ra vùng này hoặc tiến hành thu hoạch sớm để tránh gây thiệt hại nặng nề.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.