Cả nước đã hỗ trợ xóa 106.189 căn nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, từ ngày 7 đến ngày 14/2, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 106.189 căn, tăng 5.552 căn.
Chú thích ảnh
Nghi thức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trong tổng số nhà tạm, nhà dột nát được hỗ trợ xóa đó, có 61.557 nhà đã khánh thành, 44.632 căn khởi công mới, tăng tương ứng 1.686 và 3.866 căn. Cụ thể, toàn quốc đã hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 8.560 căn, tăng 1.130 căn, trong đó số nhà đã khánh thành là 3.754 căn, nhà khởi công là 4.806 căn.

Hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 51.970 căn, giảm 147 căn; trong đó số nhà đã khánh thành là 32.687 căn, nhà khởi công 19.283 căn. Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 45.659 căn, tăng 4.569 căn; trong đó, số nhà đã khởi công là 20.543 căn, nhà khánh thành là 25.116 căn.

Cũng trong tổng số nhà dột, nhà tạm được hỗ trợ xóa nói trên, riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 4.017 nhà, trong đó tỉnh Sóc Trăng có 1.820, Cà Mau 843 nhà, Đồng Tháp 876 nhà…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, đến thời điểm này đã có 58 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó có 5 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu không thành lập do không còn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành 100%.

Đến thời điểm này cũng đã thành lập 589/600 Ban hỉ đạo cấp huyện, tăng 3 đơn vị, chỉ còn 1 địa phương chưa thành lập đủ Ban Chỉ đạo cấp huyện là tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, thành lập 7.674/8.477 Ban Chỉ đạo cấp xã, tăng 216 đơn vị và có 11 địa phương chưa thành lập đủ Ban Chỉ đạo cấp xã gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Nam Định, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang.

Về ban hành Quy chế, tính đến ngày 14/2, đã có 48 địa phương (tăng 1 địa phương) ban hành, có 9 địa phương chưa ban hành gồm: Hòa Bình, Nam Định, Quảng Trị, Bình Thuận, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu.

Về phê duyệt nhu cầu, có 33 địa phương (tăng 2 địa phương). Các địa phương đã phê duyệt nhu cầu gồm: Bạc Liêu, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Bình, Cà Mau, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hậu Giang, Tây Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Bình Định, Phú Yên, Sơn La, Kon Tum, Ninh Thuận, Cao Bằng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nam, Thái Bình, Trà Vinh, Long An, Hải Dương, Lạng Sơn, Yên Bái, Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai.

Đã có 59/63 địa phương ban hành kế hoạch triển khai, có 4 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc không ban hành kế hoạch do không còn nhà tạm, dột nát.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Khu du lịch Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng “nhếch nhác” khi cơ sở hạ tầng, khu lưu trú, khách sạn xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, quyết tâm gỡ “nút thắt”, trả lại động lực phát triển cho khu du lịch trọng điểm này.

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.