Cà Mau thu hút gần 178.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (từ ngày 8 đến sáng 14/2, tức ngày 29 tháng Chạp đến sáng mùng 5 tháng Giêng), đã có gần 178.000 lượt khách (trong đó có 448 khách quốc tế) đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích và lưu trú trong địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan phiên bản Nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Một số khu, điểm thu hút đông lượt khách tham quan như: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Khu du lịch Mũi Cà Mau, Khu du lịch Khai Long, điểm Du lịch sinh thái Hương Tràm, điểm Du lịch sinh thái Hoa Rừng U Minh, Khu du lịch sinh thái Thư Duy… Các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Cà Mau đã đón hơn 58.000 lượt.

Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%; góp phần đưa tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ đạt hơn 137,15 tỷ đồng, tăng 13,7% so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Tết Nguyên đán Giáp Thìn lượt khách tham quan du lịch tăng 8,2% (164,491 lượt) so với Tết Nguyên đán Quý Mão nhưng tổng thu du lich tăng không nhiều. Nguyên nhân là do lượng khách ngoài tỉnh đến Cà Mau trong dịp này chưa cao, chủ yếu là khách tham quan nội tỉnh. Mặt khác, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn nên cũng tác động không nhỏ đến nhu cầu chi tiêu của du khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, nắm bắt trước tình hình và nhu cầu của khách du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tích cực phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường đảm bảo phục vụ khách du lịch; tạo tiểu cảnh Tết để du khách check-in, chụp ảnh; thường xuyên chỉnh trang, vệ sinh các khu vực bố trí đón, nhận khách; treo băng rôn hưởng ứng, chào mừng… Các đơn vị cũng bố trí đầy đủ lực lượng, nhân sự thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, phục vụ chu đáo khách du lịch trong dịp Tết.

“Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có những đột phá trong cách nghĩ, cách làm để phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, nhờ đó tổng lượng khách, nguồn thu liên quan du lịch đều tăng. HÐND tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HÐND ngày 10/10/2023, thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nhiều nội dung quan trọng, bám sát Quyết định số 744/QÐ-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030 và các quy hoạch khác… Ðây sẽ là cơ hội để ngành du lịch bứt phá mạnh mẽ trong tương lai”, ông Trần Hiếu Hùng nhấn mạnh.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.