Cà Mau phát hiện 140 kg kem trộn không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mỹ phẩm là mặt hàng kem trộn không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn trên địa bàn phường Vĩnh Trạch chuẩn bị bán ra thị trường.

Ngày 24/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau thông tin, qua công tác theo dõi, nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 7 vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mỹ phẩm là mặt hàng kem trộn không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn trên địa bàn phường Vĩnh Trạch chuẩn bị bán ra thị trường.
Qua quá trình làm việc với ngành chức năng, ông H.P.H (chủ cơ sở kinh doanh nêu trên) thừa nhận đã mua số mỹ phẩm trôi nỗi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh về nguồn gốc nơi sản xuất cũng như xuất xứ của hàng hóa về chia nhỏ ra từng hủ loại 0,5 kg để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, số lượng mỹ phẩm mà Đoàn kiểm tra phát hiện là 140 kg kem trộn, tổng trị giá tang vật vi phạm là 42 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm nêu trên chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua thống kê, trong 9 tháng của năm 2025, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra trên 54.600 vụ, qua đó xử lý hơn 38.100 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 438 tỷ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết thêm, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về tác hại của hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, thực hiện đúng quy định về ghi nhãn hàng hóa; phối hợp với cơ quan truyền thông công bố công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo cộng đồng.

Đối với cao điểm là dịp trước, trong và sau Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường sẽ bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các cơ sở hoạt động tự phát, không phép, không bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội.

Sau Tết Trung thu, ngành chức năng sẽ triển khai kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn, không bảo đảm chất lượng và tiếp tục tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu, độc hại, kích động bạo lực nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.