Cà Mau phát động trồng rừng ngập mặn, xây dựng ‘Điểm đến xanh’

Ngày 27/9, tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ phát động trồng rừng năm 2025, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới với thông điệp: “Phát triển du lịch không thể tách rời bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng”.

Theo UBND tỉnh, Cà Mau là địa phương duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, sở hữu hơn 148.000 ha rừng ngập mặn phong phú. Rừng đóng vai trò lá chắn ven biển, giảm tác động sóng gió, đồng thời là “kho dự trữ carbon” quan trọng ứng phó biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn người dân tham gia trồng cây đước tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. 

Hình ảnh “cây mắm đi trước, cây đước theo sau” đã trở thành biểu tượng sức sống mãnh liệt nơi cực Nam Tổ quốc. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau - Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Khu Ramsar quốc tế - vì vậy được xem là “lá phổi xanh” có ý nghĩa sống còn với phát triển bền vững của tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát động lễ trồng cây.

Phong trào trồng rừng thời gian qua không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền mà còn nhận được đồng hành từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và người dân. Các dự án quốc tế đã hỗ trợ khoanh nuôi, tái sinh, trồng mới hơn 550 ha rừng tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, góp phần củng cố đai phòng hộ ven biển và lan tỏa tinh thần chung tay vì môi trường.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách được tham gia trồng rừng ngay sau lễ phát động.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Lễ phát động hôm nay không chỉ hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc phục hồi hệ sinh thái, làm giàu tài nguyên rừng, xây dựng hình ảnh ‘Cà Mau - Điểm đến xanh, an toàn, thân thiện’”.

Chú thích ảnh
Các bạn đoàn viên cũng hăng hái tham gia chương trình.

“Trồng cây hôm nay là cho tương lai mai sau. Mỗi mầm xanh tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau sẽ góp phần làm cho đất Mũi ngày càng xanh tươi, du lịch phát triển bền vững, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ Việt Nam”, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Những cây đước sẽ được chăm sóc tốt nhất để phát triển thành rừng trong mai sau.

Ngay sau lễ phát động, nhiều cán bộ, đoàn viên, người dân và du khách trực tiếp trồng cây đước, cây mắm tại Vườn quốc gia. Bà Trần Thị Huệ, du khách từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Được tự tay trồng cây tại đất Mũi là trải nghiệm ý nghĩa, vừa góp phần giữ gìn môi trường, vừa gắn kết với thiên nhiên qua du lịch cộng đồng”.

Chú thích ảnh
Du khách "check in" sau khi tham gia lễ ra quân trồng rừng tại Cà Mau.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Thị Thường, Công ty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam cho biết sẽ xây dựng tour trải nghiệm cho học sinh, sinh viên tham gia trồng rừng, qua đó giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Tin ảnh, clip: Huyền Trân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.