Cà Mau kiểm soát chặt tình trạng nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương lân cận, chiều 29/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chỉ đạo các ngành chức năng tại hội nghị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, thông tin, thời gian gần đây có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Cà Mau qua đường tiểu ngạch, gây nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống COVID-19. Bên cạnh đó, hiện nay virus SARS- CoV-2 đã có biến chủng mới, đồng thời kết hợp mùa lạnh nên sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vì thế, mức độ cảnh báo là hết sức nguy hiểm.

Tỉnh Cà Mau đến thời điểm này cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Tính đến nay, Cà Mau có 61 trường hợp từ nước ngoài về bằng đường tiểu ngạch, tất cả đều được quản lý, cách ly tập trung, truy vết đầy đủ và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, Cà Mau đã cách ly 883 trường hợp, hiện chỉ còn 95 trường hợp và đều cho kết quả âm tính.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính là tình trạng người nhập cảnh trái phép vào địa phương bằng đường biển do Cà Mau có đường biên giới biển dài và giáp ranh với nhiều nước. Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, đến nay, tỉnh đã ghi nhận 61 người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Cà Mau.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, tính đến nay, các đồn biên phòng đã phát hiện 54 trường hợp nhập cảnh trái phép từ đường biển vào địa phương. Tết Nguyên đán sắp đến nên tình trạng người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở và đường biển sẽ diễn biến phức tạp hơn. Do đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng kiểm soát chặt các cửa sông, cửa biển. Đơn vị đã bố trí 200 lượt chiến sĩ tham gia các chốt chặn đi từ ngoài biển vào, đồng thời kiểm soát tất cả những tàu neo đậu bên ngoài biển,… Từ đó, ngăn chặn tối đa tình trạng nhập cảnh trái phép vào địa phương.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Cà Mau cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung vào công tác kiểm tra, kiểm soát người nhập cư, nhập cảnh; kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan nhập cảnh trái phép theo đúng quy định; khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát người nhập cư, nhập cảnh...

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.