Cà Mau khởi công nhà máy điện gió có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng

Ngày 16/1, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng WTO đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D tại ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đại điện Chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. 

Theo chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng WTO, giai đoạn 1 dự án có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, công suất 350MW, bao gồm 4 nhà máy điện gió 1A, 1B, 1C và 1D, được xây dựng trên vùng biển thuộc các xã: Tân Tiến, Nguyễn Huân của huyện Đầm Dơi và xã Tam Giang Đông của huyện Năm Căn. Dự kiến, thời gian hoàn thành trong quý IV năm nay.

Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp 83 turbine gió với công suất 4,5MW/turbine. Tổng sông suất phát điện của dự án dự kiến đạt 1,1 triệu MWh/năm.

Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng WTO và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bán điện cho dự án này.

Hiện Cà Mau đang tập trung đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông để khai thác tiềm năng và lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công nghiệp dầu khí, thương mại dịch vụ, cảng biển, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Do đó, địa phương hiện đang đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư nhằm khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng và thế mạnh. Cà Mau cũng xem đây là động lực to lớn nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng trước việc Cà Mau sẽ có thêm nhà máy điện gió trong tương lai, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc khởi công công trình điện gió 1A, 1B, 1C và 1D có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh Cà Mau. Khi đưa vào sử dụng sẽ là bước ngoặt tăng trưởng của ngành công nghiệp và du lịch; bên cạnh đó, các trụ turbine gió xuất hiện cũng hạn chế được tình trạng sạt lở ven biển...

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.