Cà Mau khẩn trương điều tra 'lâm tặc' chống người thi hành công vụ

Liên quan đến vụ "lâm tặc" chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, khiến một cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I bị thương, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu nhanh chóng điều tra, xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc. Nếu đủ điều kiện khởi tố vụ án, đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa ra xét xử lưu động tại khu vực rừng ngập mặn theo quy định hiện hành; thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, răn đe các đối tượng có ý định vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 7/3/2017, nhận được tin báo của Tiểu khu 141 (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) về việc một số đối tượng cư trú tại xã Tam Giang Tây đến lâm phần của tiểu khu quản lý để tổ chức khai thác rừng trái phép, Ban lãnh đạo Ban Quản lý rừng đã phân công Đội quản lý bảo vệ rừng trực thuộc đơn vị gồm 4 đồng chí đến hiện trường kiểm tra và hỗ trợ tiểu khu để ngăn chặn.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ đi đến khu vực cửa sông Bồ Đề, phát hiện 8 phương tiện từ hướng biển chạy vào (từ hướng rừng phòng hộ rất xung yếu). Trong đó, 5 phương tiện đang vận chuyển lâm sản trái phép, trên mỗi phương tiện khoảng 1 m3; 3 phương tiện còn lại làm nhiệm vụ hỗ trợ; trên 8 phương tiện có tổng số khoảng 12 đối tượng.

Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng trên đã chủ động dùng phương tiện đang vận chuyển lâm sản vây quanh và đâm thẳng vào phương tiện của Đội Quản lý bảo vệ rừng đang làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Hồng Văn Minh bị thương. Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn hung hãn tiếp tục rượt đuổi lực lượng làm nhiệm vụ cho đến khi các đồng chí này đến Trạm Biên phòng Bồ Đề xin chi viện, bọn chúng mới dừng lại và bỏ chạy về hướng xã Tam Giang Tây.

Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I Nguyễn Quốc Em cho biết, trước tình hình trên, đơn vị đã báo cáo và phối hợp với lực lượng Công an xã Tam Giang Tây, Tam Giang Đông, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng đến làm biên bản hiện trường, xác minh đối tượng và tang vật vi phạm. Do những đối tượng trên đã nhiều lần có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng của đơn vị nên cũng dễ dàng xác minh được nhân thân.

Đây là những đối tượng phá rừng chuyên nghiệp, có tổ chức, người cầm đầu được xác định là Hùng Miên (thường trú xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển). Khi lực lượng đến nhà của các đối tượng, đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 1m3 gỗ và 1 phương tiện, số còn lại bọn chúng đã tẩu tán.

Huỳnh Thế Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.