Cá mập hồi sinh ở sông Thames sau 64 năm dòng sông bị coi ‘chết sinh học’

Dù nhiều khúc sông đã bị tuyên bố là “chết sinh học” từ năm 1957, sông Thames hiện nay hồi sinh và là nơi sinh sống của 3 loài cá mập là cá mập Tope, cá mập chó (spurdog) và cá mập smooth-hound.
Chú thích ảnh
Chất lượng nước nước sông Thames tốt hơn được thể hiện qua số lượng hải cầu xuất hiện ngày một nhiều. Ảnh: BB

Đây là thông tin được đề cập trong báo cáo mới nhất về thực trạng sông Thames do Hiệp hội động vật học London (ZSL) thực hiện, đề cập đến những biến chuyển, công tác bảo tồn đối với dòng sông này kể từ những năm 1950 cho đến nay.

Ngoài cá mập, một số loài khác như cá ngựa, cá chình, hải cẩu cũng đang sinh sôi nảy nở ở sông Thames nhờ vào các chiến dịch bảo vệ, nâng cao chất lượng nguồn nước sau khi dòng sông từng bị tuyên bố “chết sinh học” hồi năm 1957.

Theo chuyên gia Alison Debney thuộc ZSL, sông Thames hiện là nơi sinh sống của hơn 115 loài cá, 92 loài chim. Dọc chiều dài 345 km trên sông còn có khoảng gần 600 hecta đầm lầy - môi trường sống hoang dã quan trọng đối với nhiều loài động vật.  

Cá mập được cho là đã sử dụng các cửa sông để sinh sản, nuôi dưỡng cá mập con, nhờ vào chất lượng nước được cải thiện, nồng độ oxy bảo đảm. “Các cửa sông cung cấp cho chúng ta nước sạch, bảo vệ khỏi lũ lụt và là một vườn ươm quan trọng cho động vật hoang dã. Báo cáo này đã cho phép chúng ta thực sự xem xét Thames đã đi được bao xa trong hành trình phục hồi", bà Debney nói.

Tuy nhiên, nhiệt độ và mực nước tăng đang đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn hơn với các hệ sinh thái trên sông. Mực nước tại Silvertown, ở đông London, đã tăng 4,26mm một năm kể từ năm 1990. Trong khi đó nhiệt độ nước sông Thames tăng trung bình 0,2%/năm.

Nguồn phát thải nitrate cũng đang tạo ra nguy cơ mới. Chất thải công nghiệp và nước thải là nguyên nhân gây ra thực trạng này. Ô nhiễm có thể sẽ được giảm bớt nhờ đường hầm Thames Tideway trị giá 4 tỉ bảng Anh - được gọi là siêu cống mới của London - hoàn thành vào năm 2025. Đường hầm này sẽ thu gom hơn 95% lượng nước thải tràn vào sông từ hệ thống cống được xây dựng từ thời Victoria.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (BBC)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.