Cà chua ở Lâm Đồng bị thiệt hại nặng do bệnh xoăn lá tái diễn

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh xoăn lá virus đang tiếp tục lan rộng và gây hại hơn 637ha cà chua trên địa bàn. Diện tích này tập trung chủ yếu tại huyện Đơn Dương là vùng trồng rau lớn nhất cả tỉnh.
Cà chua ở Lâm Đồng bị thiệt hại nặng do bệnh xoăn lá tái diễn ảnh 1

Một vườn cà chua của người dân huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) bị héo úa sau khi nhiễm virus xoăn lá.

Cụ thể, trong tổng số trên 637ha cà chua nhiễm bệnh xoăn lá virus, có trên 270ha bị nhiễm nặng, tăng hơn 13ha so với tuần trước. Không chỉ lây lan nhanh, virus gây bệnh xoăn lá còn làm nhiều vườn cà chua bị thiệt hại tới 60%, khiến năng suất, chất lượng bị sụt giảm đáng kể.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, hiện nông dân đang theo sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp thực hiện các biện pháp phòng trừ, tiêu diệt côn trùng chích hút để giảm tỷ lệ lây truyền bệnh xoăn lá virus.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.745ha cà chua, tập trung hầu hết tại huyện Đơn Dương. Đây là năm thứ 2 cà chua ở Đơn Dương bị bệnh xoăn lá virus hoành hành.

Trước đó, vào tháng 9/2016, dịch bệnh xoắn lá đã bùng phát khiến hơn 1.000ha cà chua trên toàn huyện này bị nhiễm bệnh. Trong đó có 347ha bị nhiễm nặng, người dân phải nhổ bỏ nhiều vườn cà chua bị mất trắng do dịch bệnh.

Theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, bệnh xoăn lá do một loại virus gây ra, cơ chế để virus lây nhiễm từ cây bệnh sang cây khoẻ do côn trùng môi giới hoặc qua vết thương hở, tàn dư thực vật, chất dịch tiếp xúc của côn trùng chích hút.

Hiện nay loại bệnh hại này vẫn chưa có thuốc đặc trị nên rất dễ lây lan mầm bệnh sang vườn cây khoẻ mạnh nếu người dân không nhổ bỏ, tiêu huỷ hoàn toàn vườn cà chua nhiễm bệnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.