Cá chết trắng sông An Cựu có thể do ô nhiễm hữu cơ

Người dân sống quanh sông An Cựu (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện tượng cá chết nổi trắng sông là hiện tượng hiếm thấy trong hàng chục năm qua.

Cá chết trắng sông An Cựu có thể do ô nhiễm hữu cơ ảnh 1

Cá chết trên sông An Cựu là một hiện tượng hiếm có trong hàng chục năm qua ở Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện khoảng từ 6 giờ ngày 22/8, càng về trưa số lượng cá chết càng nhiều hơn; đặc biệt tại đoạn quanh cầu Kho Rèn đến cầu An Cựu cá chết nổi trắng mặt sông, chủ yếu là cá gáy, cá diếc, cá chẻng... là những loài sống ở tầng mặt. Theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn sông này có hàng chục cống thoát nước sinh hoạt từ các khu dân cư đổ ra sông.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế giải thích: Nguyên nhân ban đầu cá chết trên sông An Cựu có thể do trên địa bàn vừa có mưa to, khí độc từ đáy sông bốc lên gây ô nhiễm nguồn nước.

Cá chết trắng sông An Cựu có thể do ô nhiễm hữu cơ ảnh 2
Đây có thể gọi là hiện tượng yếm khí và ô nhiễm hữu cơ cục bộ. Hiện Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lấy mẫu để phân tích, tìm nguyên nhân cụ thể.

An Cựu là con sông đào lớn nhất chảy qua thành phố Huế được khơi thông vào thời nhà Nguyễn, dưới đời vua Gia Long (năm 1814). Sông An Cựu có điểm đầu nối với sông Hương kéo dài về đập Thần Phù với chiều dài gần 30 km.

Quốc Việt

Dành cho bạn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.