Đặc biệt, đầu năm 2018, hiện tượng cá chết lại xuất hiện trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thu được mẫu vật cá chết để có những biện pháp nghiệp vụ cụ thể xác định nguyên nhân.
Nói về nguyên nhân không thu được mẫu vật cá chết, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết: “Khi Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được báo cáo của UBND huyện Đầm Dơi về hiện tượng trên đã trễ vài ngày. Do đó, khi Sở phối hợp với Chi cục Thủy sản, huyện Đầm Dơi xuống khảo sát, không thu được mẫu cá. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần đề nghị huyện Đầm Dơi bằng văn bản là khi có tình trạng cá chết xuất hiện, liên hệ ngay với Giám đốc Sở. Khi đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng xuống cơ sở lấy mẫu cá. Bởi chỉ khi có mẫu cá, Chi cục Thủy sản mới phân tích chính xác được nguyên nhân gây ra cá chết, còn nếu không, chỉ dựa vào kết quả quan trắc môi trường, phân tích mẫu nước. Từ đó, chỉ có thể khoanh vùng và nghi ngờ những nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết”.
Đáng nói, tình trạng cá chết trên sông không phải là hiện tượng mới diễn ra ở địa phương. Bởi trước đó, theo báo cáo UBND huyện Đầm Dơi, tình hình này đã xuất hiện từ cuối năm 2016.
Cụ thể, từ tháng 11/2016, hiện tượng cá chết đã bắt đầu xuất hiện trên sông Gành Hào. Đến ngày 24/4/2017, dọc theo tuyến sông Bảy Háp, Mương Điều, Gành Hào, thuộc hai ấp Trung Cang và Thành Vọng của xã Tân Trung xuất hiện tình trạng cá chết. Đến ngày 5/6/2017, nước trên các tuyến sông Gành Hào, Mương Điều có mùi hôi thối, nước sông có màu đen xám và xuất hiện cá chết trên những tuyến sông này. Ngày 20/6/2017, khu vực sông Bảy Háp, kênh Tám Luông và các tuyến sông, kênh thuộc ấp Trung Cang, ấp Thành Vọng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nước trên các tuyến sông, kênh trên có màu đỏ gạch, đen và mùi rất tanh.
Cũng theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau, do thời điểm khảo sát và lấy mẫu không trùng thời điểm cá chết (sau thời gian cá chết hơn 5 ngày) nên Tổ công tác không thể lấy mẫu cá xét nghiệm để có thêm cơ sở xác định nguyên nhân. Do đó, việc nghi ngờ môi trường bị ô nhiễm gây chết cá là chưa đủ cơ sở khẳng định.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Tình hình cá chết trên sông năm nay lại xuất hiện, thế nhưng, ngay cả huyện Đầm Dơi từ trước đến nay cũng chưa thu được mẫu vật nào và hiện chỉ có thể khẳng định chắc chắn nguồn nước khu vực đó đã bị ô nhiễm. Tuy nhiên, lại chưa thể biết được nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt từ thành phố Cà Mau đổ về hay nước thải từ khu công nghiệp gây nên, hay, do cả hai cộng hưởng lại”.