Nguồn nước chuyển màu đen, bề mặt xuất hiện váng trắng và bốc mùi hôi nồng nặc. Ghi nhận tại hiện trường, các loại cá như rô phi, cá lóc, cá bống, trắm cỏ... nổi dày đặc dọc hai bờ sông và đoạn kè phía hạ lưu đập và bắt đầu phân hủy.
Ông Đỗ Tấn Trọng (71 tuổi), trú thôn Đức Lợi phản ánh, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến tình trạng cá tự nhiên chết với số lượng lớn như vậy. Mùi hôi theo gió lan vào khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Tương tự, ông Huỳnh Hà (66 tuổi), trú thôn An Phú cho biết, những năm trước, vào thời điểm này, sau các đợt mưa lớn, dòng nước tại khu vực đập ngăn mặn Đức Lợi thường chuyển dần sang màu nâu đỏ. Khi môi trường thay đổi đột ngột, cá tự nhiên bị “ngất” trong thời gian ngắn rồi hồi phục nhưng không xảy ra tình trạng chết hàng loạt. Thế nhưng, lần này nước lại có màu đen bất thường, cá chết la liệt nên rất có khả năng có nguồn thải từ nơi khác.
“Người dân mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác định rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục dứt điểm, bảo đảm sinh kế cho các hộ hành nghề đánh bắt thủy sản lâu năm tại khu vực này”- ông Hà bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Dương - Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Long Phụng cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã cử nhân viên đến hiện trường tiến hành phun thuốc, khử độc môi trường.
Ông Dương lý giải, theo nhận định ban đầu, những ngày qua trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn. Sau khi thu hoạch lúa vụ Hè - Thu, một số diện tích rơm rạ không được thu gom, phân hủy rồi theo nước thoát vào Kênh Tứ Đức (kênh rút) từ thôn Dương Quang chảy về đập ngăn mặn Đức Lợi. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm nguồn nước đổi màu.
UBND xã Long Phụng cũng đã đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm phối hợp lấy mẫu, phân tích chất lượng nguồn nước, xác định chính xác nguyên nhân cá chết. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ có phương án xử lý phù hợp, hạn chế tình trạng ô nhiễm kéo dài.