Cá chết hàng loạt do nước sông Lô bị ô nhiễm

Ông Trần Đức Nghĩa, khu 10 xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết do ô nhiễm nguồn nước nên toàn bộ số cá nuôi trong lồng của gia đình bị chết hàng loạt. Hiện gia đình đang tập trung tháo dỡ toàn bộ số bè này để chuyển sang làm việc khác.

Ông Trần Đức Nghĩa, khu 10 xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết do ô nhiễm nguồn nước nên toàn bộ số cá nuôi trong lồng của gia đình bị chết hàng loạt. Hiện gia đình đang tập trung tháo dỡ toàn bộ số bè này để chuyển sang làm việc khác.

Theo ông Nghĩa, cá chết là do Công ty CP Giấy An Hòa (Tuyên Quang) xả chất thải ra sông, rồi chảy qua khu nuôi cá lồng của gia đình. Do nước thải bị ô nhiễm nên đã làm 12 bè, mỗi bè 2 lồng và mỗi lồng nuôi 100 con cá chiên không thể sống sót. Ông Nghĩa nuôi cá được 4 năm nay, mỗi năm thu lời từ 80 đến 100 triệu đồng từ việc nuôi cá lồng trên sông. “Lúc cá chết, mỗi con cá nặng 1,6kg, thiệt cả trăm triệu đồng mà chẳng biết kêu ai”- Ông Nghĩa chia sẻ.

Còn nhiều người dân sống ven sông Lô thuộc xã Hữu Đô cho biết: Sau khi nhà máy Giấy An Hòa đi vào hoạt động (khoảng 1 tháng nay), ngoài ô nhiễm về không khí thì nguồn nước sông Lô cũng bị ô nhiễm nguồn gây hại cho hoạt động nuôi trồng thủy sản trên dòng sông này. Cụ thể là cá nhà ông Nghĩa bị chết hàng loạt và đang phải tháo dỡ lồng để làm việc khác. Người dân mong muốn các cấp, các ngành hai tỉnh Phú Thọ - Tuyên Quang cần có biện pháp xử lý ô nhiễu môi trường do nhà máy Giấy An Hòa gây ra. Vì trước đó chưa có hiện tượng này xảy ra trên địa bàn.

Được biết, Công ty CP Giấy An Hòa (Tuyên Quang) có công suất 130.000 tấn bột giấy/năm với công nghệ sản xuất tiên tiến không sử dụng nguyên tố Clo, các thiết bị chính được nhập khẩu từ Thụy Điển và Phần Lan. Công ty mới đi vào hoạt động khoảng 1 tháng nay.

Tạ Văn Toàn

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.