Buôn lậu, trốn thuế xuất nhập khẩu hạt điều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chân chính

Tổng cục Hải quan quan cho biết, thời gian qua đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai làm rõ những nghi vấn, những dấu hiệu bất thường về hoạt động xuất nhập khẩu hạt điều gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước, uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam và gây thất thu ngân sách.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã triển khai chuyên đề kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hạt điều có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan với số lượng lớn, ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Tổng cục Hải quan đã phát hiện một số hành vi vi phạm như các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục nhập khẩu và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất xuất khẩu, một số doanh nghiệp sản xuất hạt điều đã tiến hành nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (loại hình E31).

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, có trường hợp không đưa vào sản xuất hoặc chỉ đem một phần nguyên liệu vào sản xuất để tạo ra sản phẩm xuất khẩu mà số nguyên liệu còn lại được đem bán vào thị trường nội địa mà không làm thủ tục hải quan, không chuyển mục đích sử dụng theo quy định, nhằm hưởng lợi từ sự chênh lệch về thuế và chính sách mặt hàng. Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô chiếm tỷ trọng rất lớn.

Tổng cục Hải quan cho rằng, thực tế hoạt động nhập khẩu nguyên liệu hạt điều theo loại hình E31 đang và sẽ tiềm ẩn rất nhiều vấn đề rủi ro trong việc quản lý.

Theo đó, việc tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất hạt điều chân chính, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, làm tổn hại đến thị trường tiêu dùng trong nước, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và tác động xấu đến đời sống của người nông dân trồng điều...

Trước thực trạng lợi dụng loại hình nhập khẩu E31 để buôn lậu, để đảm bảo kịp thời ngăn chặn và quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, tránh việc lợi dụng để bán tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các giải pháp như ban hành văn bản cảnh báo và hướng dẫn nghiệp vụ tới các cục hải quan địa phương, nhấn mạnh về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị rà soát và xử lý nghiêm doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2021 Tổng cục Hải quan đã có kết luận kiểm tra đối với 18/18 vụ việc đã thực hiện kiểm tra sau thông quan. Trong số đó có 2 doanh nghiệp có hành vi gian lận về xuất xứ hạt điều xuất khẩu (xuất xứ thuần tuý Việt Nam); 4 doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu, có nghi vấn bán tiêu thụ nội địa chuyển công an tiếp tục làm rõ; 1 doanh nghiệp trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét các dấu hiệu vi phạm để tiến hành khởi tố.

Tổng cục Hải quan đã giao cho các cục hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với 34 doanh nghiệp. Đồng thời, Tổng cục Hải quan chuyển danh sách 280 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan thì kim ngạch và lượng xuất khẩu hạt điều những tháng đầu năm 2022 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến 15/2, cả nước xuất khẩu được 47.724 tấn hạt điều, kim ngạch đạt 283,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng giảm 18,24%, kim ngạch giảm 17,5%.  Năm 2021, cả nước xuất khẩu 579.773 tấn hạt điều, kim ngạch đạt 3,64 tỷ USD.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tái khởi động Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú hơn 500 tỷ đồng

Tái khởi động Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú hơn 500 tỷ đồng

Dự án NOXH Mỹ Phú - Lotus Garden trên địa bàn phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) tạm dừng thi công sau gần 2 năm. Gần đây, dự án tái khởi động xây dựng trở lại và đang thúc tiến độ; có hơn 250 căn hộ được ngành chức năng thông báo đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua.

Viettel tắt sóng 2G, đưa người dùng vào kỷ nguyên mạng tốc độ cao

Viettel tắt sóng 2G, đưa người dùng vào kỷ nguyên mạng tốc độ cao

Ngày 15/9, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.558 ha trong tổng số 5.445 ha phải thu hồi tại 462 dự án; tuy nhiên, nhiều vướng mắc về hồ sơ đất đai, phương án bồi thường, tái định cư và khiếu nại của người dân vẫn cần được tháo gỡ.