Buộc tội nghi can thứ 3 âm mưu tấn công ở Pháp

Văn phòng Công tố liên bang Bỉ ngày 2/4 ra thông cáo cho biết thêm một nghi can đã bị buộc tội “tham gia các hoạt động của một tổ chức khủng bố” liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố bất thành mới đây nhằm vào nước Pháp.
Các công tố viên tiết lộ nghi can thứ ba này tên là Y.A, 35 tuổi, song không công bố thêm chi tiết. Hai nghi can khác liên quan đến âm mưu này là Abderrahmane Ameroud và Rabah M. cũng đã bị buộc tội trong âm mưu khủng bố bất thành trên và đang bị giam giữ tại Bỉ. Nghi can chủ mưu là Reda Kriket, 34 tuổi, quốc tịch Pháp, đã bị bắt gần Paris hồi tuần trước sau khi cảnh sát phát hiện một kho vũ khí và thiết bị nổ ở nhà y.
Buộc tội nghi can thứ 3 âm mưu tấn công ở Pháp ảnh 1

Cảnh sát Bỉ làm nhiệm vụ trong cuộc bố ráp ở Schaerbeek, Brussels, nơi nghi phạm Reda Kriket bị bắt giữ. Ảnh: AFP/TTXVN

Công tố viên Pháp Francois Molins cho biết “không có mục tiêu đặc biệt” nào được xác định trong âm mưu tấn công bất thành này, nhưng nơi cất giấu vũ khí cho thấy những nghi can trên đang chuẩn bị thực hiện hành động “bạo lực cực đoan”.Nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đã được đặt trong tình trạng an ninh cao sau loạt vụ tấn công khủng bố của các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái gây chấn động thế giới, cướp đi sinh mạng của 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.