Bước tiến trong nỗ lực chống doping

Cơ quan chống doping thế giới (WADA) ngày 21/5 đã phê chuẩn việc thử nghiệm phương pháp xét nghiệm doping mới tại Olympic Tokyo sắp tới, theo đó có thể phát hiện việc dùng chất kích thích bị cấm trong thể thao thông qua xét nghiệm các mẫu máu khô.

Theo Giám đốc phụ trách khoa học của WADA - ông Olivier Rabin, quyết định trên đánh dấu một "bước tiến rất quan trọng" trong cuộc chiến chống doping, trong bối cảnh kỹ thuật xét nghiệm vết máu khô (DBS) được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực của WADA để "bài trừ" các vận động viên gian lận nhằm chạy đua thành tích.

Phát biểu với báo giới ngày 21/5, ông Rabin cho biết: "Olympic Tokyo sẽ là lần đầu tiên kỹ thuật xét nghiệm DBS được ứng dụng. Để không tạo ra nhiều áp lực đối với các vận động viên, công tác lấy mẫu máu sẽ là một phần trong quá trình triển khai Hộ chiếu sinh học vận động viên. Một vài giọt máu trong số này sẽ được trích ra và lưu lại trên giấy mẫu dạng lưới khô, từ đó cho phép chúng tôi phân tích một cách chính xác hơn một số chất kích thích nhất định... Trước tiên, kỹ thuật này sẽ bổ sung cho những gì chúng ta đang tiến hành hiện (xét nghiệm máu và phân tích nước tiểu). Đối với Olympic Bắc Kinh vào năm tới, chúng tôi đã lên kế hoạch để kết hợp thêm các phân tích mới". 

Theo ông Rabin, DBS là kỹ thuật "ít xâm lấn" đối với các vận động viên và phù hợp để đối phó với chiến lược doping ngày càng tinh vi của một số vận động viên, những người nắm rất rõ cách sử dụng các chất kích thích chỉ tồn tại trong cơ thể một thời gian tương đối ngắn. Một số chất kích thích sẽ không còn dấu vết sau 24, 36, 48 giờ. Ông Rabin cho biết việc lấy mẫu máu để thực hiện DBS thường ít tốn kém hơn, khi không cần tới tất cả các loại ống nghiệm thông thường, đồng thời cũng không cần bảo quản lạnh. Theo đó, việc lấy mẫu máu, lưu trữ và vận chuyển cũng được thực hiện đơn giản hơn. 
Tuy khẳng định rằng kỹ thuật DBS chưa thể thay thế các phương pháp xét nghiệm doping hiện tại, nhưng ông Rabin cho rằng đây là "một bước tiến quan trọng trong cộng đồng chống doping" và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong 5-10 năm tới. 

Trước đó, Chủ tịch WADA - ông Witold Banka khẳng định cơ quan này sẽ sớm khôi phục đầy đủ các biện pháp chống doping sau khi đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đã tạo cơ hội cho các vận động viên "né" xét nghiệm. Theo ông Banka, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến cuộc chiến chống doping toàn cầu, khi nhiều quốc gia tạm dừng hoặc hạn chế các biện pháp kiểm soát. Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) từng đề nghị cho các vận động viên tự xét nghiệm trước camera giám sát, nhưng theo ông Banka, biện pháp này sẽ không hiệu quả. 

WADA hiện giám sát tình hình dựa trên thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nguồn tin cậy khác cung cấp. Phần lớn các nước đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt tại chỗ, bao gồm đóng cửa biên giới, cách ly và tự cách ly, hủy các chuyến bay, kiểm soát chặt hoạt động di chuyển... Kết quả là nhiều sự kiện thể thao đã bị hoãn hoặc hủy. Điều này buộc WADA và các đối tác của cơ quan này phải có những điều chỉnh trong hoạt động hằng ngày thông qua thiết lập các kênh làm việc từ xa.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

Ngày 18/10, hơn 11.000 runner trong nước và quốc tế sẽ chính thức bước vào đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026). Không chỉ là dịp chinh phục cung đường mùa thu Hà Nội, giải còn là nơi cộng đồng chạy bộ cả nước cùng tạo nên một “Hanoi Vibes” giàu năng lượng, kết nối và đáng nhớ.

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hà Nội FC trong trận cầu tâm điểm vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Đây không chỉ là trận đấu giàu duyên nợ giữa hai đại diện xuất sắc của bóng đá Thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (1976-2026) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tọa đàm “50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic”, với chủ đề “Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”.

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khai mạc hội thảo đầu tiên về cơ sở hạ tầng bóng đá tại khu vực Mỹ Latinh, với sự tham gia của đại diện 23 liên đoàn thành viên trong khu vực.