Bước tiến quan trọng trong hợp tác thủy sản Việt Nam - Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/4, Hội Thủy sản Việt Nam và Công ty Kunihiro Inc – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến hàu tại Nhật Bản đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác thủy sản Việt Nam - Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Hội Thủy sản Việt Nam và Công ty Kunihiro Inc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và chế biến hàu.

Buổi lễ ký kết diễn ra tại trụ sở chính của Kunihiro Inc tại Hiroshima, dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên và các cơ quan liên quan, trong đó có vai trò kết nối và hỗ trợ từ Cơ quan Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo nội dung biên bản, hai bên sẽ hợp tác chiến lược nhằm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàu của Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cấp vùng nuôi trồng theo chuẩn xuất khẩu, cải thiện giống và quy trình kỹ thuật phù hợp môi trường biển Việt Nam và chuyển giao công nghệ chế biến: từ làm sạch, cấp đông, đóng gói đến quản lý chất lượng.

Về phát triển thương hiệu, Nhật Bản sẽ cùng xây dựng nhãn hiệu “Hàu Việt Nam - chuẩn Nhật Bản”, đồng thời khuyến khích hình thành thương hiệu riêng của Việt Nam cho thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực thông qua việc tiếp nhận kỹ sư Việt Nam sang Nhật thực tập, học hỏi quy trình và văn hóa sản xuất.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hợp tác kinh tế mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết lâu dài và bền vững giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam”.
Cơ quan Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng vai trò tích cực trong việc kết nối và xúc tiến hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin và tiến tới ký kết thỏa thuận quan trọng này.

Được khởi xướng từ năm 2023 với sự kết nối của Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản - ông Tạ Đức Minh và Công ty Liên Việt Japan, đề án phát triển chuỗi giá trị ngành hàu đã thu hút sự tham gia của các bên đầu ngành hai nước, từ quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề đến doanh nghiệp sản xuất và chế biến. Ông Tạ Đức Minh cho biết trong thời gian tới Cơ quan Thương vụ của Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối công nghệ và mở rộng thị trường cho các sản phẩm thủy sản Việt Nam tại Nhật Bản.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, biên bản ghi nhớ đánh dấu sự hợp tác trong lĩnh vực chế biến hàu còn là dấu hiệu cho thấy quan hệ Việt - Nhật đang bước vào giai đoạn hợp tác cùng phát triển thay vì hỗ trợ một chiều như trước. Hai quốc gia đồng hành trong chuỗi sản xuất – chế biến – xuất khẩu, hướng đến một thị trường toàn cầu ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về truy xuất và chất lượng.

Chú thích ảnh
Hệ thống sơ chế hiện đại của Kunihiro – mô hình đang giúp sản phẩm hàu Nhật Bản chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, EU.

Với tiềm năng hơn 3.000 ha nuôi hàu trải dài từ Bắc vào Nam, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong ngành thủy sản. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến từ Nhật và điều kiện tự nhiên thuận lợi của Việt Nam hứa hẹn tạo ra những sản phẩm hàu có giá trị cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, ngày 21/4, đoàn công tác Việt Nam đã có buổi làm việc chính thức tại trụ sở tỉnh Hiroshima để trao đổi về chiến lược phát triển ngành hàu gắn với nhu cầu xuất khẩu và chuẩn hóa vùng nuôi của Việt Nam.

Đoàn Việt Nam cũng đã có chuyến khảo sát thực tế trong ngày 22/4 đến các khu nuôi hàu ngoài biển, ven bờ, cùng hệ thống sơ chế hiện đại của Công ty Kunihiro – mô hình đang giúp Nhật Bản chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU)…

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.