Bước tiến quan trọng trong điều trị chứng ngưng thở khi ngủ

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 20/12 đã phê duyệt Zepbound - loại thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân béo phì. Đây được coi là bước đột phá trong điều trị một tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ.
Chú thích ảnh
FDA đã phê duyệt Zepbound - loại thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân béo phì. Ảnh: nbcnews.com

Theo bà Sally Seymour - một quan chức của FDA, việc phê duyệt Zepbound là "một bước tiến lớn cho bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường hô hấp trên". Thuốc này do công ty dược phẩm Eli Lilly phát triển và đã được phê duyệt trước đó cho người béo phì hoặc thừa cân có các bệnh lý liên quan như tiểu đường type 2, cholesterol cao hoặc huyết áp cao.

Zepbound hoạt động bằng cách kích hoạt các thụ thể hormone tiết ra từ ruột, giúp giảm cảm giác thèm ăn và lượng thức ăn tiêu thụ. Theo FDA, thông qua biện pháp giảm cân, thuốc này cũng giúp cải thiện tình trạng OSA ở người bệnh.

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng nguy hiểm, trong đó hơi thở bị gián đoạn khi ngủ do đường thở bị tắc nghẽn. Người mắc OSA thường thức dậy nhiều lần trong đêm, dẫn đến giấc ngủ không sâu, gây mệt mỏi và giảm chất lượng cuộc sống. OSA liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe như cao huyết áp, đột quỵ và trầm cảm. Theo Viện hàn lâm Y học Giấc ngủ Mỹ, khoảng 30 triệu người trưởng thành tại Mỹ mắc phải tình trạng này.

FDA phê duyệt Zepbound để điều trị chứng OSA từ thể trung bình đến thể nặng ở người trưởng thành mắc béo phì. Trước đây, các phương pháp điều trị chủ yếu là sử dụng máy CPAP (thiết bị cung cấp luồng khí liên tục để duy trì đường thở mở) hoặc phẫu thuật. 

Trong hai thử nghiệm lâm sàng, Zepbound đã giảm tần suất các cơn ngưng thở, phần lớn nhờ vào việc bệnh nhân giảm cân. Gần 50% số người tham gia thử nghiệm không còn xuất hiện các triệu chứng liên quan đến OSA. Điều này được ông Patrik Jonsson, lãnh đạo cấp cao tại Eli Lilly, đánh giá là "bước tiến quan trọng trong việc giảm gánh nặng của căn bệnh này và các vấn đề sức khỏe liên quan".

Người mắc OSA cần tiêm Zepbound 1 lần mỗi tuần và kết hợp với chế độ ăn giảm calo và tập thể dục để đạt hiệu quả tối ưu.

Zepbound là một loại trong thế hệ thuốc mới mô phỏng hormone điều tiết insulin, làm chậm quá trình tiêu hóa và ức chế cảm giác thèm ăn. Trong cùng nhóm này, Novo Nordisk đã phát triển Ozempic, được FDA phê duyệt vào năm 2017 và hiện là một trong những loại thuốc kê đơn phổ biến tại Mỹ.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?