Buộc thôi việc cô giáo ở Lạng Sơn để trẻ mầm non ăn rác

Cô giáo mầm non bỏ mặc bé ngoài cửa khiến bé đói và phải nhặt rác ăn đã bị buộc thôi việc.

Ngày 13/11, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Hội đồng kỷ luật huyện Văn Quan đã ra quyết định buộc thôi việc đối với cô giáo Hoàng Thanh Tâm và cảnh cáo cô giáo Hoàng Thị Thủy, trường mẫu giáo Xuân Mai vì đã bỏ mặc bé Hà T.H ngoài cửa khiến bé đói và phải nhặt rác ăn. Cô Hoàng Thị Thủy là cô giáo chủ nhiệm của lớp, đã vào biên chế, cô Hoàng Thanh Tâm đang là giáo viên hợp đồng.

Ngày 1/10, các trang mạng xã hội đưa clip cháu bé đang học tại trường mẫu giáo Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, kêu khóc đập cửa đòi vào vì bị cô giáo bỏ ở ngoài do quấy khóc. Các cô giáo đã bỏ mặc cháu khiến cháu đói và tự nhặt nhiều thứ trong thùng rác ở bên cạnh để ăn. Clip có cả cảnh cô giáo đưa cháu bé lên trên miệng bể đã hết nước để dọa, bắt bé nín khóc.

Cháu bé Hà T.H được 22 tháng tuổi, mới đến lớp gần 2 tuần thì xảy ra sự việc.

Hoàng Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.