Buộc tái xuất 5 container rác thải ‘đội lốt’ phế liệu

Hàng loạt container rác thải nhựa “đội lốt” phế liệu vừa được cơ quan hải quan kiểm tra, phát hiện hôm nay (3/8) tại khu vực cảng Hải Phòng.
Cụ thể: Đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã kiểm tra đột xuất các container hàng hóa có dung tích 40 feet, tồn đọng quá 30 ngày tại Chi cục hải quan Đình Vũ, Hải quan Hải Phòng.
Tại thời điểm kiểm tra, 5 container hàng hóa được khai trên lượt khai hàng hoá là phế liệu nhựa, nhưng thực tế là chất thải. Các container này được vận chuyển từ người vận chuyển ở Hong Kong (Trung Quốc), còn cảng trung chuyển là Singapore, nguồn gốc là từ cảng Australia.
Buộc tái xuất 5 container rác thải ‘đội lốt’ phế liệu ảnh 1

Cơ quan hải quan lập biên bản đề nghị chủ tàu tái xuất.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Sỹ Tráng cho biết: Thực hiện kế hoạch xử lý hàng tồn đọng của lãnh đạo TCHQ và Cục Hải quan Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã tổ chức xác minh với 5 container có dấu hiệu nghi vấn. Theo thông tin trên vận đơn (manifest), các container là phế liệu nhựa (nguyên liệu phục vụ sản xuất nếu đạt tiêu chuẩn), nhưng thực tế khi hải quan mở container, toàn bộ hàng hóa là rác thải nhựa.
Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: Đơn vị sẽ yêu cầu hãng tàu vận chuyển ra khỏi Việt Nam theo đúng quy định. Những lô hàng đã mở tờ khai, Hải quan Hải Phòng sẽ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.
Buộc tái xuất 5 container rác thải ‘đội lốt’ phế liệu ảnh 2

Hàng hóa trong container đều là phế liệu nhựa lẫn rác thải.

Theo Phó Tổng cục trưởng TCHQ Mai Xuân Thành, phía hải quan đang khẩn trương tổng rà soát hoạt động nhập khẩu tại các cảng biển toàn quốc, trọng tâm là cảng khu vực TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ giải pháp quản lý, ngăn chặn “làn sóng” nhập khẩu phế liệu có nguy cơ biến Việt Nam thành “bãi rác” thế giới…
Hiện, khu vực cảng Hải Phòng có hơn 1.000 container phế liệu tồn đọng (quá hạn làm thủ tục hải quan 90 ngày), trong đó phần lớn là phế liệu nhựa.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.