Bước ngoặt lịch sử cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật

Theo ông Andrew Parsons, Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), kỳ Thế vận hội tại Paris năm nay sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của phong trào Paralympic.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Paralympic tại sân vận động dưới chân Tháp Eiffel ở Paris, Pháp ngày 27/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn giới truyền thông trước thềm lễ khai mạc ngày 28/8, ông Parsons nhấn mạnh Paralympic Paris 2024 không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là dấu mốc lớn trong việc nâng cao giá trị và sự quan tâm đối với các VĐV là người khuyết tật.

Tính đến cuối tuần trước, đã có hơn 1,75 triệu vé của Paralympic 2024 được bán hết. Ông Parsons nhận định: "Phong trào Paralympic đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ nhờ vào những nỗ lực của Ủy ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024, mà còn nhờ vào sự đổi mới trong nhiều lĩnh vực mà chúng tôi đang tham gia". 

Tương tự kỳ Olympic vừa qua, lễ khai mạc Paralympic Paris 2024 sẽ không diễn ra trong khuôn khổ một sân vận động. Lần này, sự kiện được tổ chức trên đại lộ Champs-Elysees và quảng trường Concorde. Ông Parsons cho biết: "Đối với chúng tôi, điều này như thể thành phố Paris đang ôm lấy các VĐV của chúng ta, ôm lấy phong trào Paralympic. Đây là một điều rất đặc biệt, giống như một thông điệp rằng: Đây là sự kiện dành cho 4.400 VĐV là người khuyết tật, nhưng các bạn cũng là một phần của chúng tôi trong thành phố này, vì chúng ta đang sống trong một thành phố đa dạng".

Ông Parsons - người đảm nhiệm vai trò Chủ tịch IPC từ năm 2017 - đã bày tỏ sự háo hức chờ đợi lễ khai mạc Paralympic 2024, đặc biệt là sau những ấn tượng mạnh mẽ từ lễ khai mạc Olympic diễn ra trước đó.

Mặc dù Paralympic sẽ diễn ra trong bối cảnh chính trị và xã hội khác biệt so với thời gian diễn ra Olympic, với việc chính trường Pháp đang thương lượng thành lập chính phủ mới và năm học mới sẽ bắt đầu vào tuần tới, nhưng ông Parsons vẫn lạc quan cho biết: "Từ những phản hồi mà chúng tôi nhận được, chúng tôi tin rằng không khí hân hoan và tự hào sẽ tiếp tục trong Đại hội Paralympic".

Với những gì đang được chuẩn bị và với sự kỳ vọng cao của những người trong cuộc, Paralympic Paris 2024 hứa hẹn sẽ không chỉ là một kỳ đại hội thể thao ấn tượng, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của phong trào Paralympic, khẳng định vị thế và tầm quan trọng của các VĐV là người khuyết tật trên toàn thế giới.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…