Bùng phát dịch sốt vàng da tại Brazil, 61 người tử vong

Chính quyền bang Minas Gerais, Brazil, ngày 6/2 thông báo dịch sốt vàng da đang bùng phát tại bang này tới nay đã cướp đi sinh mạng của 61 người.
Bùng phát dịch sốt vàng da tại Brazil, 61 người tử vong ảnh 1

Tiêm phòng sốt vàng da tại Sao Paulo, Brazil ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của chính quyền địa phương cho hay, số người thiệt mạng do dịch sốt vàng da trong một tuần qua đã tăng thêm 25 người. Ngoài ra đã có 164 trường hợp xác nhận mắc bệnh, trong đó đa số là nam giới.

Trong khi đó, cơ quan y tế bang Minas Gerais cho biết có 300 trường hợp khác bị nghi mắc bệnh và đang chờ kết quả. Tất cả những người mắc bệnh đều chưa tiêm phòng vaccine chống sốt vàng da.

Cùng với các thành phố như Sao Paulo và Rio de Janeiro, Minas Gerais – bang đông dân thứ hai của Brazil, đang phải trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Đây cũng chính là yếu tố tạo điều kiện cho muỗi sinh sản nhiều và nhanh, gây ra dịch như sốt vàng da.

Khác với muỗi “Aedes aegypti” truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika, muỗi “Haemagogus" và "Sabethes" là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da.

Hồi năm 2016, dịch bệnh Zika đã bùng phát mạnh mẽ tại Brazil, gây ảnh hưởng đến hàng nghìn người.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.