Bulgaria phải tổ chức bầu cử Quốc hội sớm

Nỗ lực thứ ba và cũng là cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ mới theo Hiến pháp Bulgaria đã thất bại, qua đó mở đường cho việc tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu trong cuộc họp báo ở Pristina, Kosovo. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 29/7 vừa qua, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã yêu cầu đảng "Có những người như vậy" (INT), đảng nhỏ nhất với 16 ghế trong Quốc hội 240 ghế, đề cử ứng cử viên Thủ tướng và thành lập chính phủ. Tuy nhiên, đảng này đã không nhận được sự ủng hộ cần thiết. INT được trao nhiệm vụ này sau khi cũng trong tháng trước, hai đảng lớn nhất trong Quốc hội Bulgaria là "Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria" (GERB-UDF) và "Chúng tôi tiếp tục thay đổi - Bulgaria dân chủ" (PP-DB) đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Hiến pháp Bulgaria quy định sau thất bại mới nhất của INT, Tổng thống Radev sẽ buộc phải chỉ định một chính phủ tạm quyền và ấn định thời gian cho một cuộc bầu cử Quốc hội mới.

Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất của Bulgaria được tổ chức ngày 9/6 năm nay với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 34%, mức thấp nhất của một cuộc bầu cử quốc gia kể từ năm 1989 tại Bulgaria. Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ đi bầu có thể xuống mức thấp mới trong cuộc bỏ phiếu vào mùa Thu này.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.