Bulgaria hướng tới cuộc bầu cử sớm

Trang tin EURACTIV.bg (Bulgaria) ngày 13/7 dẫn lời Tổng thống Rumen Radev cho biết Bulgaria sẽ tổ chức bầu cử sớm vào tháng 10 tới nếu các đảng trong Quốc hội không thành lập được chính phủ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: ET

Quốc gia này rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị từ đầu tháng 6 khi đảng dân túy "Có một dân tộc như vậy" (ITN - "There is such a people") rời khỏi liên minh cầm quyền bốn bên. Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB), từng là đảng cầm quyền, do cựu Thủ tướng Boyko Borisov lãnh đạo đã khởi xướng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và chính phủ của Thủ tướng Kiril Petkov bị sụp đổ.

Đảng lớn nhất trong Quốc hội Bulgaria hiện tại - "Tiếp tục thay đổi" (Change Continues) đã nỗ lực thành lập một chính phủ mới nhưng không tập hợp được 121 nghị sĩ ủng hộ cần thiết để thành công. Vì vậy, đảng "Tiếp tục thay đổi" quyết định không đề xuất Nội các mới. Do đó, Tổng thống Bulgaria phải trao nhiệm vụ cho đảng lớn thứ hai - GERB. Tuy nhiên, ông Borissov đã thông báo rằng GERB sẽ không thành lập chính phủ.

Theo Hiến pháp, Tổng thống Bulgaria sẽ chọn đảng thứ ba bất kể số lượng nghị sĩ của đảng đó. Nếu đảng thứ ba không thành công, tổng thống sẽ giải tán Quốc hội, chỉ định một chính phủ lâm thời và lên lịch bầu cử sớm. Điều này được tiến hành trong khoảng thời gian hai tháng sau khi Quốc hội bãi nhiệm.

Hôm 12/7, ông Radev nói rằng nếu Bulgaria cần tiến hành bầu cử sớm, nước này sẽ khẩn trương tổ chức vào đầu tháng 10 tới để Quốc hội mới có tính hợp pháp. Nếu các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9, sẽ có nguy cơ tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp.

“Theo quy định của Hiến pháp, tôi phải ngay lập tức công bố các cuộc bầu cử trong vòng hai tháng. Điều đó có nghĩa là các cuộc bầu cử vào tháng 9, cũng có rủi ro. Nhưng mặt khác, việc kéo dài quá mức thủ tục thành lập chính phủ nguy cơ dẫn đến những quyết định quản lý mạo hiểm và thay đổi nhân sự”, ông Radev nói.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.