Bulgaria chi gần 700 triệu USD để hỗ trợ nền kinh tế

Ngày 28/7, Bulgaria thông báo sẽ chi thêm 1,16 tỷ Lev (tương đương 694 triệu USD) để hỗ trợ nền kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tăng cường cho lĩnh vực y tế và bảo đảm cho các nhóm dễ bị tổn thương tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại trạm kiểm tra ở khu nghỉ dưỡng Bansko, Bulgaria ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov cho biết ông không thể để xảy ra tình trạng bất ổn kết hợp với tình trạng suy thoái kinh tế khiến ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người dân Bulgaria. Trong gói hỗ trợ mới trên, Chính phủ Bulgaria sẽ đẩy mạnh việc thanh toán tiền y tế vào cuối năm nay, tăng trợ cấp cho hơn 2 triệu người hưu trí và tăng tiền bồi thường thất nghiệp.

Bulgaria cũng sẽ chi 430 triệu Lev để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, vận tải và xây dựng. Theo Thủ tướng Borissov, Chính phủ Bulgaria đã điều chỉnh ngân sách năm 2020 để nhắm mục tiêu thâm hụt ngân sách 3% và hiện không có kế hoạch tăng nợ mới mà chỉ sử dụng ngân sách dự trữ để trang trải chi tiêu.

Hồi tháng 3/2020, Bulgaria đã công bố một gói kích thích khoảng 4,5 tỷ Lev tài trợ và các khoản vay ưu đãi. Chính phủ Bulgaria cho biết đã giúp duy trì 160.000 việc làm tại đất nước 7 triệu dân này bằng cách trả 60% tiền lương cho những người lao động trong vòng 3 tháng. Chương trình trên sẽ được kéo dài đến tháng 9 tới.

Ngoài ra, Bulgaria cũng đã mở rộng các khoản tài trợ khác nhau và cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các công ty, trong khi các ngân hàng tại nước này đã đề nghị trì hoãn 6 tháng đối với các khoản thanh toán cho vay.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.