Bulgaria bắt giữ nhiều đối tượng liên quan vụ đánh bom ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Theo phóng viên TTXVn tại châu Âu, ngày 19/11, cơ quan chức năng Bulgaria thông báo đã bắt giữ 5 đối tượng bị cáo buộc trợ giúp một trong những nghi phạm liên quan vụ đánh bom vào cuối tuần trước ở trung tâm thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tại phố đi bộ Istiklal gần Quảng trường Taksim ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đánh bom ngày 13/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Văn phòng công tố thành phố Sofia, bà Siyka Mileva, xác nhận nhà chức trách Bulgaria đã bắt giữ 5 đối tượng với cáo buộc hỗ trợ “hậu cần” giúp một trong các nghi phạm chạy trốn. 

Trong khi đó, Công tố viên trưởng Bulgaria Ivan Geshev tiết lộ 2 trong 5 đối tượng nêu trên là người Kurd ở Syria, gồm 1 phụ nữ và 1 người đàn ông 31 tuổi; 3 người còn lại là công dân Moldova thuộc nhóm thiểu số Gagauz - một nhóm Cơ đốc giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Geshev, các nghi phạm cũng bị buộc tội buôn người ở khu vực biên giới Bulgaria-Thổ Nhĩ Kỳ với sự "tiếp tay" của các nhân viên nhà nước Bulgaria. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu dẫn độ một số nghi phạm. 

Truyền thông Bulgaria đưa tin một tòa án ở thành phố Sofia đã chính thức ra quyết định giam giữ 4 nghi phạm, trong khi 1 phụ nữ được trả tự do. Luật sư của nghi phạm Abdulrami khẳng định thân chủ của mình bác bỏ mọi cáo buộc và sẽ kháng cáo quyết định giam giữ.

Vụ đánh bom xảy ra ở Istanbul hôm 13/11 là hành động tấn công đẫm máu nhất trong vòng 5 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và nhánh của tổ chức này ở Syria là Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc. Tính đến ngày 18/11 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 70 nghi phạm liên quan vụ đánh bom khủng bố này.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.