Bụi mịn ở thủ đô Bangkok ở mức nguy hại cho sức khỏe

Thủ đô Bangkok là địa phương ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nhất trên cả nước Thái Lan trong ngày 7/1, với sự tích tụ bụi mịn ở mức “đỏ” nguy hại cho sức khỏe tại thủ đô và các tỉnh lân cận.
Chú thích ảnh
Ô nhiễm không khí tại Bangkok, Thái Lan, ngày 15/12/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo cáo của Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học (Gistda) lúc 10h ngày 7/1 cho biết bụi mịn PM2.5 được ghi nhận ở mức 88,6 µg/m³ trong 24 giờ tại Bangkok, cao hơn gấp đôi so với ngưỡng an toàn do chính phủ đặt ra là 37,5µg/m³. PM2.5 ở mức “đỏ” tại tất cả 50 quận của thủ đô, trong đó mức tệ nhất (96,7µg/m³) ở quận Bang Kho Laem.

Các tỉnh lân cận Bangkok là Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon và Pathum Thani cũng phải đối mặt với mức “đỏ” lượng bụi mịn PM2.5 - lần lượt là 83,6, 80,9, 79,5 và 79,1µg/m³.

Ngoài ra, 16 tỉnh được đánh giá có mức PM2.5 an toàn, dao động từ 24 đến 37,3µg/m³, gồm Chiang Mai ở miền Bắc và chủ yếu là ở phía Nam là Chumphon, Krabi, Nan, Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phuket, Ranong, Satun, Songkhla, Trang và Yala. Chất lượng không khí được ghi nhận tốt nhất là ở tỉnh Krabi, miền Nam.

Các tỉnh khác ghi nhận mức PM2.5 màu cam, dao động từ 37,7 đến 74,8µg/m³, mức bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.