Bức tranh người đàn bàn khỏa thân của danh họa Modigliani được bán hơn 157 triệu USD

Bức tranh người đàn bà khỏa thân mang tên "Nu couche (sur le cote gauche)" của danh họa người Italy Amedeo Modigliani đã được bán với giá hơn 157,2 triệu USD trong phiên đấu giá của Sotheby's tổ chức tại New York (Mỹ) ngày 14/5.
Bức tranh người đàn bàn khỏa thân của danh họa Modigliani được bán hơn 157 triệu USD ảnh 1

Bức tranh người đàn bà khỏa thân mang tên "Nu couche (sur le cote gauche)" của danh họa người Italy Amedeo Modigliani đã được bán với giá hơn 157,2 triệu USD. Ảnh: 1037chuckfm.com

Cuộc đấu giá diễn ra chỉ trong vòng 4 phút với mức giá khởi điểm là 125 triệu USD và giá chốt là 139 triệu USD, phần phụ trội còn lại là tiền bảo hiểm mà người mua phải trả cho kiệt tác này. Chủ nhân mới của bức tranh yêu cầu được giữ kín danh tính.
Với mức giá kỷ lục 157,2 triệu USD, "Nu couche (sur le cote gauche)" đã trở thành bức tranh đắt nhất trong lịch sử đấu giá của nhà Sotheby's, đồng thời là bức tranh đắt giá thứ tư trong lịch sử đấu giá hội họa thế giới, sau bức "Salvator Mundi" của danh họa Leonardo da Vinci (450,3 triệu USD đấu giá năm 2017); bức "The Women of Algiers (Version O)" của Pablo Picasso (179,4 triệu USD - năm 2015) và bức "Nu couche" của chính Amedeo Modigliani (170,4 triệu USD - năm 2015).
Danh họa Modigliani sinh năm 1884 trong một gia đình Do Thái tại thành phố cảng Livorno, miền Trung Italy. Sở thích và năng khiếu hội họa của ông được bộc lộ từ rất sớm. Năm 1906, ông lên đường đến Paris (Pháp) để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Chủ đề chính trong các tác phẩm của Modigliani là những người sống quanh ông, đặc biệt tập trung vào vẻ đẹp khỏa thân của những người phụ nữ. Trong thế kỷ 19, Modigliani đã gây chấn động làng hội họa châu Âu với loạt 35 bức tranh phụ nữ khỏa thân ở mọi tư thế, sáng tác trong thời gian từ năm 1916 và 1919. Đa số những bức tranh này hiện được trưng bày tại các bảo tàng lớn như Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại và Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York. Bức "Nu couche (sur le cote gauche)" rộng 147 cm là bức tranh khổ lớn nhất mà danh họa Amedeo Modigliani từng sáng tác.
Cuộc đời của Modigliani là quãng thời gian bi thảm và ngắn ngủi, thường xuyên phải chống chọi với bệnh tật và nghèo đói. Người ta phát hiện ông qua đời tại nhà riêng ở tuổi 35, sau một thời gian dài vật lộn với bệnh lao phổi và sức khỏe suy kiệt, bên cạnh là người vợ đã mất trí và cô con gái bé nhỏ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.