Bữa cơm tất niên đặc biệt

Sáng 15/1, Trại giam Gia Trung (Tổng cục VIII, Bộ Công an) đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, tổ chức bữa cơm tất niên cho trên 600 phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2.
Chú thích ảnh
Các phạm nhân và người thân dùng bữa cơm tất niên. 

Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm của Ban Giám thị Trại giam Gia Trung đối với các phạm nhân và gia đình phạm nhân, góp phần giúp các phạm nhân cố gắng học tập, cải tạo tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội, trở thành một công dân tốt, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Năm nay là năm đầu tiên phạm nhân Lê Hoàng Minh (sinh năm 1987, trú tại xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) ăn Tết trong Trại giam Gia Trung. Với tội danh Cố ý gây thương tích, Minh phải nhận mức án 7 năm tù giam. Từ ngày chồng vướng vào vòng lao lý, chị Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1989, vợ của phạm nhân Lê Hoàng Minh) phải tự tay gồng gánh kinh tế gia đình, nuôi ba người con ăn học. Mỗi tháng, chị đều được Trại giam Gia Trung tạo điều kiện vào thăm chồng, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần để vượt qua khó khăn.

“Hôm nay được Trại giam Gia Trung mời xuống thăm anh Minh và ăn bữa cơm cuối năm cùng chồng, tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ của Trại đã quan tâm đến chồng tôi và tạo điều kiện cho gia đình tôi. Hy vọng rằng Trại giam Gia Trung sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ cho chồng tôi cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình”, chị Quý xúc động nói.

Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 2002, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) hiện đang thụ lý án năm cuối cùng sau khi vướng vào vòng lao lý với tội danh giết người khi đang học lớp 9. Thụ lý án tại Trại giam Gia Trung từ năm 2015, nhưng Tết Canh Tý 2020 là năm đầu tiên Tuấn được mẹ đến thăm, bởi những năm trước, mẹ của Tuấn đều bận công việc tại Lào. Đây cũng là cái Tết cuối cùng Tuấn ở trong Trại giam Gia Trung, bởi năm 2020 cũng là thời điểm em mãn hạn tù, trở về hòa nhập cộng đồng.

“Vào trại giam, em được các cán bộ tạo điều kiện, dạy dỗ, được tham gia vào các hoạt động đón Tết, vui chơi, giải trí đã giúp em nhận ra lỗi lầm của mình. Khi ra trại, em sẽ không vi phạm pháp luật nữa, sẽ là một công dân tốt và tiếp tục theo đuổi việc học tập của mình”, Tuấn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các phạm nhân cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tất niên. 

Thượng tá Đào Ngọc Sỹ, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết, thực hiện công tác giáo dục, cải tạo của Trại giam Gia Trung năm 2020 và hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10, Bộ Công an), Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm cuối năm cho các phạm nhân trong trại, đảm bảo quy định của pháp luật và truyền thống đón Tết của người Việt Nam.

Cùng với việc tổ chức bữa cơm, đơn vị cũng mời đại diện các gia đình phạm nhân đến tham dự để biết quá trình chấp hành án, cuộc sống, sinh hoạt, học tập của các phạm nhân. Mâm cơm tất niên của các phạm nhân gồm những món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa muối, rau xanh, củ quả, các món ăn làm từ thịt lợn, thịt bò… mang lại cảm giác thân thuộc cho các phạm nhân.

Bên cạnh đó, trong thời gian đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trại giam Gia Trung sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết khác cho các phạm nhân như tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ; phát động chương trình Tết trồng cây; tổ chức giao lưu văn nghệ; tổ chức các hoạt động thể thao; tổ chức xem truyền hình trực tiếp đón giao thừa và thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước… Đặc biệt, chế độ trong 5 ngày Tết của các phạm nhân sẽ gấp 5 lần so với những ngày bình thường.

“Đơn vị đảm bảo công tác quản lý đối với các phạm nhân, vui Xuân không quên nhiệm vụ. Đặc biệt, cán bộ Trại giam Gia Trung phải nắm rõ tư tưởng của các phạm nhân, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc. Đối với các phạm nhân không có người thăm nuôi, đơn vị đã có kế hoạch tăng cường chế độ, chính sách, hỏi thăm thường xuyên, khích lệ tinh thần cho các phạm nhân này”, Thượng tá Đào Ngọc Sỹ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.