BTQP đề cử Mỹ tuyên bố phải đối đầu với các hành động của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ James Mattis ngày 12/1 tuyên bố nước này phải đối đầu với các hành động của Nga nếu những hành động đó đi ngược lại lợi ích của Mỹ.
BTQP đề cử Mỹ tuyên bố phải đối đầu với các hành động của Nga ảnh 1

Ông James Mattis tại một phiên điều trần ở Washington ngày 5/3/2013. Ảnh: AP/TTXVN

Tuy nhiên, trong phát biểu bằng văn bản trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Mattis nói thêm rằng ông ủng hộ mong muốn của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc can dự với Nga.

Khi ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đặt câu hỏi về vấn đề quan hệ giữa Washington và Moskva, tướng về hưu Mattis nhấn mạnh: “Tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta nhận ra thực tế về điều phải xử lý với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng ta nhận ra rằng ông ấy đang cố gắng phá hoại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khi đó chúng ta đang có những bước tiến về ngoại giao, kinh tế, quân sự với các đồng minh để phòng vệ cho chúng chúng ta”.

Ông Mattis cũng nhận định cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Nga đang giảm trong khi bất đồng ngày một gia tăng.



Ngoài ra, theo CNN, ông Mattis còn đề cập quan điểm của bản thân rằng yếu tố then chốt hiện nay chắc chắn là “lực lượng quân đội hùng mạnh” và quân lực Mỹ hiện vẫn chưa đủ mạnh.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.