British Airways ngừng khai thác chặng bay thẳng London - Tehran

Ngày 23/8, hãng hàng không British Airways của Anh cho biết sẽ ngừng khai thác các chuyến bay thẳng tới thủ đô Tehran của Iran kể từ tháng 9 tới với lý do "chặng bay này không còn khả thi về mặt thương mại".

Trong một thông báo, British Airways nêu rõ các chuyến bay cuối cùng của chặng London-Tehran sẽ được thực hiện ngày 22/9 và chặng ngược lại vào ngày 23/9. Hiện hãng đang thảo luận với các hãng hàng không đối tác nhằm hỗ trợ khách hàng đổi phương án bay hoặc hoàn tiền vé.

Chú thích ảnh
Máy bay British Airways.

British Airways đồng thời khẳng định việc ngừng hoạt động tại Iran không liên quan tới các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt đối với Tehran vốn đã khiến nhiều công ty nước ngoài rút khỏi nước CH Hồi giáo này.

Tháng 10/2012, British Airways cũng đã ngừng cung cấp các chuyến bay thẳng nối giữa London và Tehran do quan hệ giữa Anh và Iran trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, hãng đã nối lại dịch vụ hàng không vào tháng 9/2016.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, nhiều công ty nước ngoài đã ngừng hoạt động đầu tư tại Iran.

Là một trong những quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran, Anh cùng với các nước châu Âu bày tỏ mong muốn bảo vệ các công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Iran.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.