'BRICS+' - mô hình thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn cầu

Theo chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Phát triển Á-Âu (EDB), Yaroslav Lissovolik, việc mở rộng nhóm BRICS, hay còn gọi là "BRICS +", có thể trở thành mô hình hội nhập kinh tế toàn cầu mới.
'BRICS+' - mô hình thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn cầu ảnh 1

Lãnh đạo các nước BRICS trong một sự kiện năm 2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yaroslav Lissovolik nêu rõ thay vì chỉ tập trung vào hội nhập trên cơ sở khu vực như trước đây, BRICS đã đưa ra một hệ thống hội nhập đa dạng, tạo ra xu hướng nhất quán hướng tới việc kết nối giữa các châu lục, các khu vực khác nhau trên thế giới. Bởi vậy, việc mở rộng BRICS hướng tới tăng tính lợi ích và hiệu quả của tiến trình hội nhập.

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ nghiên cứu các phương thức mở rộng mô hình "BRICS +" và xây dựng quan hệ đối tác rộng lớn hơn thông qua đối thoại với các quốc gia và các tổ chức đang phát triển khác, để biến BRICS thành một diễn đàn có ảnh hưởng nhất cho hợp tác Nam-Nam trên thế giới.

Theo ông Lissovolik, BRICS là một diễn đàn lý tưởng nhằm tăng mức độ tiếp cận hội nhập cho các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, hệ thống "BRICS+" cần có quan hệ tương tác với các nước phát triển, đồng thời thiết lập liên kết với các tổ chức quốc tế chủ chốt, trong đó có Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhằm bảo đảm lợi ích của mình.

Hiện nhóm BRICS có 5 quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Các nước thành viên tiềm năng mới bao gồm Mexico, Pakistan và Sri Lanka. Sự ra đời của Ngân hàng Phát triển mới (NDB) thuộc BRICS được kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề mà các nước đang phát triển gặp phải.

Đến nay ngân hàng này đã giải ngân được 1,5 tỷ USD cho nhiều dự án quan trọng của BRICS... Chuyên gia kinh tế Lissovolik nhận định với đà phát triển này "BRICS +" có thể tạo ra một vành đai kinh tế Á-Âu hùng mạnh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.