BRICS 2025: Brazil thúc đẩy đảm bảo an ninh lương thực

Ngày 14/3, phát biểu tại cuộc họp kỹ thuật đầu tiên của Nhóm công tác nông nghiệp BRICS, Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Paulo Teixeira bày tỏ vai trò quan trọng của các quốc gia thành viên trong sản xuất nông nghiệp toàn cầu, khi chiếm tới 42% sản lượng lương thực thế giới, 33% đất nông nghiệp và 39% tài nguyên nước của hành tinh.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ các nước thành viên BRICS. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, quốc gia Chủ tịch BRICS 2025, khẳng định nguy cơ không đảm bảo an ninh lương thực trên thế giới là vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết. Ông kêu gọi các nước BRICS nâng cao trách nhiệm cùng hành động tập thể và phối hợp nỗ lực để giải quyết những thách thức của thế kỷ XXI, trong đó có giá thực phẩm cao trên toàn cầu, khiến hàng tỷ người đứng trước nguy cơ mất an ninh lương thực. Tác động của cuộc khủng hoảng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với các nước đang phát triển.

Bộ trưởng Teixeira nhấn mạnh trong những năm gần đây, một số quốc gia - bao gồm cả các thành viên của BRICS - đã chứng minh rằng các chính sách công được xây dựng tốt có thể đảo ngược tình trạng mất an toàn an ninh lương thực. Khi đảm nhiệm chức chủ tịch BRICS, Brazil cam kết thúc đẩy mạnh mẽ về an ninh lương thực và dinh dưỡng, củng cố nền nông nghiệp gia đình và thúc đẩy phát triển bền vững. BRICS chiếm hơn một nửa trong số 550 triệu trang trại gia đình trên thế giới.

Ông Teixeira nêu rõ liên minh toàn cầu chống đói nghèo, do Tổng thống Brazil Lula da Silva khởi xướng trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Brazil vào năm ngoái, là một sáng kiến nhằm mục đích tăng cường hợp tác quốc tế bằng cách thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về các chính sách công hiệu quả, bao gồm củng cố nền nông nghiệp vừa và nhỏ, và đảm bảo rằng những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất có thể tiếp cận được với thực phẩm lành mạnh và đa dạng.

Bộ trưởng Teixeira lưu ý rằng giá lương thực tác động đến sự ổn định kinh tế và xã hội của các quốc gia, bên cạnh đó hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đầu cơ tài chính và xung đột toàn cầu làm gia tăng biến động giá nông sản, gây tổn hại cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Ông kêu gọi BRICS thảo luận về việc thiết lập các kho dự trữ lương thực khu vực, như một công cụ thiết yếu để giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và ổn định giá lương thực.

Cuộc họp kỹ thuật trực tiếp đầu tiên của Nhóm công tác nông nghiệp BRICS diễn ra trong ngày 13 và 14/3, tại Brasilia, tập trung trao đổi mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các quốc gia thành viên và thúc đẩy an ninh lương thực.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.