Brexit phủ mây đen lên triển vọng kinh tế Eurozone

Theo kết quả thăm dò định kỳ hàng quý với sự tham gia của các chuyên gia dự báo do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thực hiện, cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ làm triển vọng kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm 2017 và 2018 thêm ảm đạm.
Brexit phủ mây đen lên triển vọng kinh tế Eurozone ảnh 1

Brexit phủ mây đen lên triển vọng kinh tế Eurozone.

Dự kiến, kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng trung bình 1,6% năm 2016, sau đó hạ xuống 1,4% năm 2017 và nhích lên 1,6% năm 2018. Trước đó, trong đợt thăm dò hồi tháng 4/2016, các chuyên gia dự báo ước tính kinh tế Eurozone có thể tăng trưởng 1,6% năm 2017 và 1,7% năm 2108.

Giá tiêu dùng của Eurozone dự kiến tăng trung bình 0,3% năm 2016, 1,2% năm 2017 và 1,5% năm 2018. So với cuộc thăm dò trước đó, số liệu này giảm 0,1 điểm phần trăm trong cả hai năm 2017 và 2018.

Với mục tiêu lạm phát ở mức 2%, ECB đã thực hiện một loạt biện pháp trong những năm gần đây để đưa chỉ số này của Eurozone thoát khỏi trình trạng thấp kéo dài. Tại cuộc họp mới đây, ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp kỷ lục, để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong khi đó, tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Eurozone trong tháng 7/2016 cũng ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2015 trong bối cảnh tăng trưởng của hai nền kinh tế đầu tàu là Đức và Pháp bù đắp cho các nước nhỏ hơn. Cục thể, chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) của Markit đã giảm xuống còn 52,9 trong tháng 7/2016, từ mức 53,1 trong tháng 6/2016.

Theo các nhà phân tích, số liệu trên có thể sẽ là mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách của ECB khi đang nỗ lực thúc đẩy kinh tế khu vực tăng trưởng.

Anh Quân (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.