Brazil vừa trải qua năm có số vụ cháy rừng nhiều nhất thập kỷ

Thống kê chính thức của Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil (INPE) cho biết số vụ cháy rừng tại Brazil đã tăng 12,7% trong năm 2020, mức cao nhất trong thập kỷ vừa qua tại nước này.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng Amazon ở bang Para, Brazil ngày 15/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo INPE, tại Brazil xảy ra tổng cộng 222.798 vụ cháy rừng trong năm 2020, cao nhất kể từ năm 2010. Hơn 103.000 vụ xảy ra ở khu vực rừng Amazon, tăng gần 16% so với năm 2019. Ngoài ra, còn có hơn 22.000 vụ cháy tại khu vực đầm lầy lớn nhất thế giới Pantanal, tăng hơn 120% so với năm 2019.

Rừng Amazon và đầm lầy Pantanal là hai nơi có hệ sinh thái giá trị nhất trên Trái Đất. Amazon là khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến đổi khí hậu nhờ hấp thụ một lượng lớn khí CO2 trong bầu khí quyển. Khoảng 60% diện tích khu rừng nhiệt đới này nằm tại Brazil. Trong khi đó, đầm lầy Pantanal nằm ở phía Nam, được xem là "thiên đường sinh thái", trải dài từ Brazil tới Bolivia và Paraguay. Năm ngoái, gần 1/4 diện tích đầm lầy Pantanal tại Brazil bị các vụ cháy tàn phá. Đây cũng là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất tại nước này trong gần 50 năm qua.

Các bức ảnh do vệ tinh chụp được về cảnh quan bị cháy rụi cùng xác động vật khiến cả thế giới bàng hoàng. Theo Dự án giám sát bằng vệ tinh hoạt động phá rừng Amazon (PRODES) của INPE, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2020, phần diện tích biến mất do phá rừng tại Amazon đã lớn hơn diện tích cả nước Jamaica, mức cao nhất trong 12 năm qua.

Giới chuyên gia cho rằng các vụ cháy tại Amazon phần lớn là do con người phá rừng để lấy đất phục vụ trồng trọt và chăn nuôi.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.