Brazil vừa mở văn phòng thương mại tại Jerusalem, Palestine lập tức triệu hồi đại sứ

Chính quyền Palestine (PA) đã triệu hồi đại sứ tại Brazil để phản đối việc quốc gia Nam Mỹ này mở văn phòng thương mại tại Jerusalem.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 4, phải, hàng sau) và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (thứ 1, phải, hàng sau) chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác song phương tại Jerusalem ngày 31/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố đưa ra ngày 31/3 của Bộ Ngoại giao của PA nhấn mạnh quyết định trên của Brazil là đáng lên án và tiêu biểu cho sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng đây là một động thái gây hấn nhằm vào người dân Palestine và quyền lợi của họ. 

Theo bộ trên, giới chức lãnh đạo Palestine sẽ tham vấn các nước Arab để đưa ra một lập trường thống nhất trong việc "phản đối quan điểm của một số quốc gia". Bộ này khẳng định, Jerusalem là một phần không thể bị chia cắt và không bao giờ có thể bị tách ra khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vào năm 1967. Tuyên bố nhấn mạnh quyết định của Mỹ, Israel và nhiều nước công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ không bao giờ được hợp thức hóa trên vùng đất chiếm đóng này. 

Trước đó, cùng ngày, Brazil tuyên bố đã mở một văn phòng thương mại mới tại Jerusalem. Văn phòng này trực thuộc Đại sứ quán Brazil đặt tại Tel Aviv. Tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro -  một chính trị gia theo tư tưởng cực hữu - tới Israel. 

Bộ Ngoại giao Brazil thông báo quốc gia Nam Mỹ này "đang cân nhắc" kế hoạch chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem, như Mỹ đã thực hiện hồi tháng 5 năm ngoái. 

Vấn đề quy chế của thành phố Jerusalem lâu nay là chủ đề đặc biệt nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột Israel - Palestine. Israel chiếm giữ khu vực Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này của Israel, trong khi người Palestine luôn xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.