Brazil tuyên bố tình trạng lây lan cộng đồng trên phạm vi toàn quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 20/3, Bộ Y tế Brazil đã tuyên bố tình trạng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan cộng đồng ở phạm vi toàn quốc, sau khi nước này ghi nhận thêm 283 ca dương tính (nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 904 người) và 4 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo chính thức của Bộ Y tế Brazil cho biết mặc dù mới chỉ có 5 trong tổng số 27 bang xuất hiện các trường hợp lây lan cộng đồng, song bộ này quyết định tuyên bố tình trạng lây lan cộng đồng trên phạm vi cả nước nhằm tạo thuận lợi cho công tác đối phó với dịch COVID-19. Điều này sẽ cho phép cơ quan chức năng trên toàn quốc ra lệnh cách ly ít nhất 14 ngày đối với tất cả những người có triệu chứng mắc bệnh, cách ly đối với những người trên 60 tuổi, nhóm tuổi có nguy cơ nhất khi nhiễm bệnh.

Một lý do khác khiến giới chức y tế Brazil phải đưa ra tuyên bố trên là vì trong số 283 trường hợp dương tính mới, nhiều ca không xác định được nguồn gốc lây bệnh. Tới nay đã có 25 trên 27 bang của Brazil ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều nhất là Sao Paulo với 396 ca, tiếp đến là Rio de Janeiro - 109 ca, thủ đô Brasilia - 87 ca, Ceara - 55 ca, Rio Grande Do Sul - 37 ca và Minas Gerais - 35 ca.

Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta cảnh báo nếu không có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, số ca nhiễm bệnh mới sẽ còn tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 và có thể giảm từ sau tháng 8. Ông cũng thừa nhận hệ thống y tế công của Brazil có thể “sụp đổ” vào cuối tháng 4 do bị quá tải và không đủ giường cho các bệnh nhân mới. Chính vì vậy, Bộ trưởng Mandetta kêu gọi người dân tuân thủ những khuyến cáo của cơ quan chức năng, không tập trung đông người, tự giác cách ly tại nhà.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 20/3, Chính phủ Cuba đã công bố các biện pháp mới nhằm đối phó với dịch COVID-19, bao gồm quyết định cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài. 

Trong chương trình được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước với sự có mặt của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero, Bộ trưởng Y tế José Ángel Portal Miranda và một số quan chức cao cấp khác của Chính phủ Cuba, Chủ tịch Diaz-Canel thông báo Cuba sẽ bắt đầu “điều chỉnh việc nhập cảnh qua biên giới của đất nước, bao gồm cả đường hàng không và đường biển”, theo đó chỉ công dân Cuba và người cư trú được phép nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 24/3 tới. Biện pháp này sẽ được áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực. 

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định các biện pháp mới đưa ra nhằm tăng cường việc kiểm soát để ngăn chặn và giảm thiểu việc lây nhiễm trong nước và bảo vệ người dân. 

Trong khi đó, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết biện pháp này không đồng nghĩa với việc đóng cửa biên giới. Chính phủ đảo quốc Caribe sẽ đảm bảo việc tiếp nhận công dân Cuba từ nước ngoài trở về, cũng như quyền lợi của người nước ngoài tại Cuba có nguyện vọng trở về nước. Theo ông, các hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì, song tất cả các chuyến bay hay tàu chở hàng cũng như các phi hành đoàn và thủy thủ đoàn khi tới Cuba sẽ phải thực hiện mọi biện pháp kiểm soát y tế. 

Trước đó, Chính phủ Cuba cũng đã thông báo hủy mọi sự kiện và hoạt động thể thao và văn hóa tới ngày 30/4 nhằm đối phó với COVID-19. Tới nay Cuba đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm COVID-19 và 1 ca tử vong do dịch bệnh này.

Hoài Nam - Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.