Brazil trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 9 thế giới

Ngày 20/6, chính phủ Brazil cho biết nền kinh tế số 1 Nam Mỹ đã trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 9 trên thế giới dựa trên số liệu sản xuất năm 2017 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Brazil trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 9 thế giới ảnh 1

Sản lượng dầu trung bình của Brazil đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Ảnh: dailymail

Trong thông báo phát đi trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil, Wellington Moreira Franco, cho hay Brazil đã tiến lên một bậc trên bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất nhiều dầu mỏ nhất thế giới và giữ vị trí thứ 9.

Theo số liệu của IEA, năm 2017, sản lượng dầu trung bình của Brazil đạt 3,2 triệu thùng/ngày, chiếm 3% sản lượng dầu thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này cũng vượt qua Kuwait, thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nước sản xuất 3,1 triệu thùng/ngày.

Lê Hiền - P/v TTXVN tại La Habana

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.