Brazil triệt phá đường dây dùng AI tạo ra 'lời cầu nguyện nhiệm màu' để lừa đảo tín đồ cả tin

Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ca ngợi là công cụ phục vụ nhân loại, một mặt tối khác lại trỗi dậy: những kẻ lừa đảo đang lợi dụng AI để tạo ra “lời cầu nguyện nhiệm màu”, bán cho những tín đồ cả tin với giá cắt cổ. Niềm tin bị thương mại hóa, còn niềm hy vọng thì trở thành món hàng sinh lợi.
Chú thích ảnh
Hình minh họa một nhà thờ Công giáo. Ảnh: TTXVN

Theo odditycentral, tại Brazil, cảnh sát vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi, bắt giữ 35 nghi phạm vì hành vi bán “lời cầu nguyện nhiệm màu” do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra.

Theo điều tra của cảnh sát dân sự bang Rio de Janeiro, nhóm này hoạt động suốt hai năm qua tại thành phố Nilópolis, thuộc vùng Baixada Fluminense, dưới vỏ bọc một “trung tâm cầu nguyện trực tuyến”. Bề ngoài, đây là một nhóm tôn giáo chuyên hỗ trợ tinh thần cho người có đức tin, nhưng bên trong đó thực chất là một tổng đài lừa đảo được vận hành như một công ty marketing.

Phép màu AI

Mỗi ngày, những nhân viên của đường dây này gọi điện cho các con chiên Công giáo, khai thác thông tin cá nhân, rồi dùng AI để “sáng tác” lời cầu nguyện riêng cho từng người. Những lời cầu ấy được quảng cáo là có thể chữa bệnh, xua đuổi vận rủi hoặc giúp thay đổi cuộc đời. Giá mỗi “bài cầu” là 50 real Brazil (tương đương 10 USD), nhưng không ít người đã chuyển thêm tiền để “được ban phước nhiều hơn”.

Một số nạn nhân chia sẻ họ thực sự xúc động khi nghe “lời cầu nguyện dành riêng cho mình”, tin rằng đây là dấu hiệu của Chúa. Một phụ nữ nói với cảnh sát rằng bà đã đặt mua thêm ba lời cầu khác để "cầu cho sức khỏe con trai".

Trí tuệ nhân tạo được ca ngợi là công nghệ có thể thay đổi cuộc sống hàng tỷ người, nhưng vụ việc này một lần nữa cho thấy mặt trái nguy hiểm của nó. Trong tay kẻ xấu, AI trở thành công cụ để thao túng cảm xúc và lòng tin - những điều con người vốn coi là thiêng liêng nhất.

Theo cơ quan điều tra, nhóm lừa đảo này đã sử dụng phần mềm AI để tạo ra các đoạn cầu nguyện có nội dung sâu sắc, ngôn ngữ cảm động, thậm chí được thiết kế sao cho giọng đọc và nhạc nền mang lại cảm giác linh thiêng, khiến người nghe dễ rơi nước mắt.

“Mục sư ảo” và chiêu trò gieo niềm tin

Đầu mối chính của đường dây là một người đàn ông tự xưng “mục sư”, thường xuyên đăng tải các thông điệp tôn giáo và “phép màu” lên mạng xã hội. Hắn mời gọi người dùng liên hệ để có được “ban lời từ Chúa” hoặc “nhận lời cầu nguyện cá nhân hơn”.

Vì vậy thay vì đến nhà thờ cầu nguyện, các con chiên lại trò chuyện với “tổng đài cầu nguyện” qua điện thoại. Trong khi đó, “tổng đài cầu nguyện” thuyết phục nạn nhân bỏ tiền ra mua những lời cầu có thể cứu rỗi cuộc đời họ. Với kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và sự hỗ trợ của AI, nhóm này đã khiến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người rơi vào bẫy.

Niềm tin bị lợi dụng, lòng thành bị thương mại hóa

Cảnh sát cho biết rằng trước khi bị triệt phá, nhóm tội phạm đã thu về số tiền khổng lồ trong suốt hai năm hoạt động. Vụ việc gây chấn động dư luận Brazil, khi hàng loạt tín đồ bàng hoàng nhận ra rằng “phép màu” họ tin tưởng bấy lâu nay chỉ là sản phẩm của một thuật toán.

Các chuyên gia cảnh báo, cùng với sự phát triển của công nghệ tạo sinh, những hình thức lừa đảo “tâm linh số” sẽ còn gia tăng. Khi AI có thể giả giọng, viết lời cầu nguyện hay thậm chí tạo ra hình ảnh “thiêng liêng”, việc phân biệt thật - giả trong không gian mạng sẽ ngày càng khó khăn.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc - Odditycentral

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.