Brazil triệt phá băng đảng buôn ma túy khét tiếng

Ngày 6/8, các nhà chức trách Brazil cho biết cảnh sát liên bang nước này vừa triển khai chiến dịch triệt phá nguồn tài chính của băng đảng Primeiro Comando da Capital (PCC), nhóm buôn lậu ma túy khét tiếng nhất Brazil và hoạt động ở cả các quốc gia láng giềng Colombia và Paraguay.
Chú thích ảnh
Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại Brazil, ngày 28/3/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chiến dịch mang tên Cravada có sự tham gia của 180 đặc vụ nhằm thực hiện 55 nhiệm vụ tìm kiếm và 30 lệnh bắt giữ tội phạm ma túy, ngăn chặn nguồn cung cấp tài chính của PCC. Thông cáo của cảnh sát liên bang Brazil cho biết có 8 lệnh bắt giữ tội phạm tại các nhà tù ở bang Parana, Sao Paulo và Mato Grosso do Sul. 

Nhóm tù nhân thành viên của PCC ở nhà tù Piraquara tại bang Parana là những đối tượng chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập, quản lý những khoản đóng góp và cung cấp cho thành viên khác hoạt động bên ngoài nhà tù. Băng đảng buôn ma túy lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này cất giữ khoản tiền thu được ở nhiều ngân hàng khác nhau nhằm che mắt lực lượng chức năng. 

Theo điều tra, PCC sử dụng khoảng 1 triệu real, tương đương 250.000 USD, mỗi tháng trong nhiều ngân hàng để mua vũ khí, ma túy, phương tiện, nhà ở và tài trợ cho hoạt động của nhóm. PCC là băng đảng buôn ma túy được thành lập vào năm 1993 bởi nhóm 8 tù nhân sừng sỏ bị giam giữ tại nhà tù Taubate. Tổ chức này có nhiều chi nhánh hoạt động trên khắp Brazil nhằm kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy từ Colombia, Peru và Bolivia, được coi là những nơi sản xuất ma túy nhiều nhất thế giới.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.