Brazil trả tự do cho hàng trăm người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở thủ đô

Ngày 10/1, nhà chức trách Brazil đã trả tự do cho hàng trăm người bị bắt giữ trong vụ tấn công của các nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro nhằm vào trụ sở các cơ quan công quyền nhà nước ở thủ đô Brasilia cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại Brasilia, Brazil, ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, cảnh sát liên bang nêu rõ: "599 người đã được thả vì lý do nhân đạo, chủ yếu là người cao tuổi, người có vấn đề về sức khỏe, người vô gia cư và phụ nữ có con nhỏ".

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro hôm 8/1 đã xông vào trụ sở Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống để gây rối. Cảnh sát Brazil đã bắt giữ khoảng 1.500 đối tượng liên quan vụ việc. Hầu hết các vụ bắt giữ diễn ra ngày 9/1 khi cảnh sát giải tỏa các trại người biểu tình dựng lên ở thủ đô. Cảnh sát cho biết 527 người vẫn bị giam giữ trong khi những người khác đang được xử lý. 

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva cam kết sẽ "phục hồi đất nước" sau vụ bạo loạn mà ông gọi là "hành động khủng bố".

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.