Brazil tịch thu số lượng vây cá mập lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 19/6, nhà chức trách Brazil cho biết đã tịch thu 28,7 tấn vây cá mập trước khi chúng được vận chuyển bất hợp pháp đến châu Á. Đây là vụ tịch thu vây cá mập với số lượng lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Trong một tuyên bố, Cơ quan bảo vệ môi trường Ibama ước tính số lượng vây nói trên tương đương với khoảng 10.000 con cá mập bị giết hại. Những con cá mập này chủ yếu thuộc 2 loài cá mập xanh và cá mập mako vây ngắn, đã được đưa vào danh sách quốc gia về các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Brazil.

Người đứng đầu bộ phận bảo vệ môi trường của Ibama, ông Jair Schmitt cho biết cơ quan này đã tiến hành chiến dịch thanh kiểm tra nhằm vào 2 công ty, nhưng vẫn đang điều tra một số công ty khác.

Ibama đã thu giữ 27,6 tấn vây cá mập tại một công ty xuất khẩu ở bang Santa Catarina, miền Nam Brazil, và số còn lại của một công ty khác tại sân bay quốc tế Sao Paulo. Tuy nhiên, Ibama không nêu đích danh công ty hoặc cá nhân liên quan vụ buôn lậu.

Hành vi buôn lậu vây cá mập tái diễn tại Brazil. Cách đây vài năm, nhà chức trách Brazil đã phát hiện khoảng 7-8 tấn cá mập tại bang Para. Đánh bắt cá mập là hành vi bất hợp pháp tại nước này, song Ibama cho biết nhiều tàu cá đang sử dụng giấy phép để đánh bắt các loài cá khác.

Chính quyền Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva coi công tác chống hành vi phá hoại hệ động, thực vật Brazil là một mục tiêu lớn cần thực hiện.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.